Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

SEA Games 31
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nguyễn Thị Oanh: Cần cái đầu lạnh để đạt mục tiêu 3 Huy chương Vàng

Cập nhật: 20:05 ngày 26/05/2022
Chân chạy người Bắc Giang từng lo đến mất ăn mất ngủ khi được giao chỉ tiêu giành 3 Huy chương Vàng (HCV) SEA Games 31.
{keywords}

Nguyễn Thị Oanh phấn khích sau khi về nhất 3000m vượt chướng ngại vật nữ chiều 15/5. Ảnh: Đức Đồng.

Sau khi Lê Tú Chinh - ngôi sao các nội dung 100 m, 200 m và 4x100 m nghỉ dưỡng thương, Nguyễn Thị Oanh trở thành niềm hy vọng số một của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31. 

Ở kỳ đại hội năm 2019 trên đất Philippines, vận động viên (VĐV) sinh năm 1995 từng đoạt HCV các nội dung 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Nếu cô bảo vệ được ngôi vị các nội dung này, điền kinh Việt Nam sẽ đảm bảo được 20% chỉ tiêu giành từ 14 đến 16 HCV tại SEA Games trên sân nhà.

"Tôi tự thấy kỳ vọng và mục tiêu mà bộ môn, liên đoàn và đội tuyển đặt ra cho mình tại đại hội lần này là một vinh dự lớn lao. Nhưng song song với đó là áp lực rất lớn với tôi, cả trong quá trình chuẩn bị lẫn lúc vào thi đấu", Nguyễn Thị Oanh kể trong cuộc giao lưu trực tuyến tại Hà Nội chiều 26/5.

Theo VĐV quê Bắc Giang, lịch thi đấu môn điền kinh của SEA Games 31 rất dày và thách thức, với chưa đến hai ngày cho cả ba nội dung cô tham dự. Cụ thể, sau chung kết 1.500 m lúc 10h05 ngày 14/5, Oanh sẽ chạy tiếp chung kết 5.000 m lúc 17h40. Đến 17h55 ngày 15/5, cô vào bảo vệ ngôi vô địch 3.000 m vượt chướng ngại vật. "Nhiều lúc, tôi cũng nghi ngờ liệu mình có đáp ứng đủ về chuyên môn hay thể lực để bảo vệ được cả ba tấm HCV hay không", Nguyễn Thị Oanh kể.

Vì thế, bên cạnh những lời động viên, sự hậu thuẫn tối đa từ Ban huấn luyện, Oanh tự nhận cô cũng "phải có một cái đầu rất lạnh để có thể bình tâm, tập trung cao độ toàn bộ sức lực cho khâu chuẩn bị rồi thi đấu".

Từ phía ban huấn luyện, huấn luyện viên (HLV) trưởng Trần Văn Sỹ cũng có những tính toán về chiến thuật để giúp học trò đạt mục tiêu. Trả lời báo chí sau khi Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV 1.500 m trong ngày thi đấu đầu tiên của môn điền kinh SEA Games 31 - ngày 14/5, ông Sỹ tiết lộ chỉ đạo học trò chưa bung hết sức ở phần thi này. Theo đó, Oanh phải bứt lên ngay từ vòng đầu, và chỉ chạy ở tốc độ vừa đủ để giữ vị trí trong thời gian còn lại. "Nguyễn Thị Oanh phải tuân thủ đúng chiến thuật, vì cần phải giữ sức để còn thi nhiều nội dung khác", ông nói. Và Oanh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này, về nhất sau 4 phút 14 giây 98.

Nhờ giữ sức ở nội dung này, Oanh tiếp tục thắng dễ chung kết 5.000 m trong buổi chiều cùng ngày, với thành tích 16 phút 44 giây 06. Với hơn 24 tiếng được nghỉ ngơi, cô bùng nổ khi thi chung kết 3.000 m vượt chướng ngại vật chiều 15/5. Cô về nhất với thành tích 9 phút 52 giây 44, lập kỷ lục mới của SEA Games, phá sâu kỷ lục cũ - 10 phút 0 giây 02 mà bản thân lập tại Philippines cách đây ba năm.

"Ở nội dung thứ ba - 3.000 m vượt chướng ngại vật, việc đạt kỷ lục là điều không tưởng. Trước giải, tôi chỉ ấp ủ bảo vệ thành tích ở SEA Games 30. Không chỉ với riêng tôi, việc chuẩn bị và cân đối thể lực và chuyên môn cũng là bài toán cân não với các HLV, các chú các bác trong ban lãnh đạo. Mọi người đã có chiến thuật phù hợp cho tôi có một kỳ thi đấu thành công", cô nói thêm trong cuộc giao lưu chiều nay.

Nguyễn Thị Oanh lập kỷ lục 3.000m vượt chướng ngại vật SEA Games 31.

Môn điền kinh chỉ kết thúc thi đấu vào sáng 19/5, nên nhờ hoàn tất thi đấu sớm, Nguyễn Thị Oanh được thảnh thơi cổ vũ các đồng đội thi đấu. Sau đó, cô về nhà để tận hưởng bầu không khí gia đình. 

"Kết thúc một giải đấu lớn, áp lực, căng thẳng như SEA Games, tôi chỉ mong chờ đến ngày được xả trại để nhanh về với gia đình", cô kể. "Về nhà, tôi được ăn cơm, trò chuyện với bố mẹ và các anh chị em - những điều tưởng rất bình thường, nhưng đã lâu vì mải tập luyện và dịch bệnh, chúng tôi chưa có dịp".

Nguyễn Thị Oanh, nhà vô địch SEA Games 31 được đề nghị tặng Huân chương Lao động
Nguyễn Thị Oanh cùng Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Thị Hương là 4 vận động viên (VĐV) nằm trong danh sách được Bộ VH-TT-DL đề xuất lên Ban thi đua khen thưởng TW nhờ thành tích đặc biệt ở SEA Games 31.
Thi đấu xuất sắc, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh nhận bằng khen của Bộ trưởng
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 31, 2 vận động viên môn Điền kinh: Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Nguyễn Thị Oanh ngỡ ngàng khi phá kỷ lục SEA Games
Chân chạy người Bắc Giang không tin vào mắt mình khi bảng điện tử hiển thị 9 phút 52 giây 46, sau phần thi 3.000m vượt chướng ngại vật trên sân Mỹ Đình chiều 15/5.
Nguyễn Thị Oanh giành hat-trick HCV điền kinh, phá kỷ lục SEA Games
Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh vừa xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng (HCV) ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nữ. Đây cũng là HCV thứ ba cô giành được trong 2 ngày.
Khoảnh khắc Nguyễn Thị Oanh giành HCV 1500m điền kinh ở SEA Games 31
Với phong độ ấn tượng, nữ vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh (quê ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đã giành Huy chương Vàng (HCV) SEA Games 31 ở nội dung sở trường 1500m.

Theo Nhật Tảo/Vnexpress.net


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...