Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

SEA Games 32
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuyển nữ Việt Nam chờ chức vô địch thứ tư ở SEA Games

Cập nhật: 17:12 ngày 15/05/2023
Nếu hạ Myanmar ở chung kết hôm nay, Việt Nam sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch bóng đá nữ SEA Games bốn kỳ liên tiếp.

*Việt Nam – Myanmar: 19h30 thứ Hai 15/5.

Với bề dày kinh nghiệm và chất lượng đội hình, Việt Nam làm mưa làm gió ở sân chơi bóng đá nữ Đông Nam Á. Đội đã đăng quang ba kỳ SEA Games liên tiếp, bất chấp đẳng cấp của Thái Lan, sự nổi lên nhờ chính sách nhập tịch của Philippines hay kẻ ngáng đường lưu niên Myanmar.

{keywords}

Cầu thủ nữ Việt Nam mừng chiến thắng 3-1 trước Myanmar ở vòng bảng.

Nếu thành công trong trận đấu cuối cùng ở SEA Games năm nay, Việt Nam sẽ đi vào lịch sử giải đấu với tư cách đội tuyển đầu tiên đăng quang bốn kỳ liên tiếp. Hiện, đội tuyển chia sẻ chuỗi ba lần vô địch cùng Thái Lan. "Chúng tôi quyết tâm đưa bóng đá nữ Việt Nam đi vào lịch sử SEA Games", đội trưởng Huỳnh Như nói. 

"Để làm được điều đó, đội phải quyết tâm đến cùng, đoàn kết chiến đấu hết mình, không chỉ riêng cho lần thứ tư mà còn là thứ năm, thứ sáu liên tiếp lên ngôi ở SEA Games".

Trên hành trình vào chung kết, Việt Nam từng đánh bại Myanmar 3-1 ở lượt hai. Nếu xét rộng ra, ưu thế lịch sử càng đang nghiêng về Việt Nam. Kể từ năm 2007, hai đội tổng cộng gặp nhau 26 lần ở mọi đấu trường. Trong đó, Việt Nam thắng 18, hòa năm và thua ba. 

Tính riêng ở SEA Games, Việt Nam bất bại cả năm trận trước Myanmar, trong đó có ba chiến thắng và hai hòa. Đó có thể xem là lợi thế về mặt tinh thần trước khi hai đội tái đấu.

Tuy vậy, Việt Nam không thể khinh suất. Myanmar luôn chơi mạnh mẽ, quyết tâm đến cùng. Điều đó được thể hiện qua cách họ vượt qua Philippines ở vòng bảng, trước khi ngược dòng đánh bại Thái Lan tại bán kết dù bị dẫn hai bàn. Vũ khí đó ai cũng biết nhưng dễ khắc chế. 

Đơn cử như trận vòng bảng, Huỳnh Như sớm ghi bàn nhưng Myanmar không chút e sợ mà tràn lên vây hãm để gỡ hoà rồi chỉ thua phút cuối với các khoảnh khắc loé sáng của Thanh Nhã và Thuỳ Trang.

Để đối phó với đấu thủ giàu năng lượng, trong buổi tập hôm qua HLV Mai Đức Chung đã đích thân "cầm tay chỉ việc" cho các học trò - điều ông ít thể hiện trên sân tập. Ông đốc thúc cầu thủ phải mạnh mẽ, di chuyển linh hoạt và sẵn sàng tranh chấp chứ không uỷ mị trong từng pha bóng. Chỉ có điều đó mới có thể hạn chế được Myanmar trong các pha tranh chấp tay đôi.

"Chúng tôi đã có những kế sách rõ ràng và hy vọng cầu thủ sẽ thực hiện tốt", ông Chung nói. "Việt Nam sẽ nỗ lực đến tận cùng".

Các cầu thủ Việt Nam có chút lợi thế vì các trụ cột được dưỡng sức ở bán kết, trong khi Myanmar căng sức với Thái Lan. Việt Nam cũng đã được trải nghiệm chảo lửa Olympic ở bán kết trong khi đối thủ thì không. 

Nhưng, ở thời điểm quan trọng, sự tập trung và chuẩn xác là điều cần thiết nhất. "Myanmar ở chung kết khác với vòng bảng. Họ giàu năng lượng nên Việt Nam phải tinh tế xử lý tình huống sẽ phá sức họ mới có thể viết nên lịch sử", tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thúy Nga, Thái Thị Thảo, Diễm My, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như.

Myanmar: Mya Mya Nyein, Mya Mya Soe, Yu Ya Oo, Phyu Phyu Win, Htet Htet Wai, Win Theingi Tun, San Thaw Thaw, Mo Mo Tun, Marlar Tun, Thet Mon Myint, July Kyaw.

SEA Games 32: Hot-girl đấu kiếm Việt Nam bất ngờ vì được mừng sinh nhật
Kiếm thủ Lê Minh Hằng sinh ngày 11/5, và đã qua ngày sinh nhật bốn hôm. Sáng nay (15/5), cô không thi đấu nhưng vẫn đến nhà thi đấu Chroy Changvar để cổ vũ các đồng đội. Vì thế, khi được ban tổ chức phát loa phóng thanh mời lên dự một sự kiện nhỏ, cô rất bất ngờ.
SEA Games 32: Thanh Nhàn hài lòng với HC bạc môn đấu kiếm
Cả đội đều cố gắng hết sức khi vào chung kết và tiếc nuối khi thua Singapore ở chung kết môn đấu kiếm. 
Đội tuyển Cử tạ và Thể thao điện tử mang về thêm nhiều huy chương
Trước đó, tại khu E nhà thi đấu Chroy Changvar, đô cử Đinh Thị Thu Uyên đã giành HCB ở môn vật hạng 64kg nữ.
SEA Games 32: Môn đấu kiếm của Việt Nam có thêm HCV
Các kiếm thủ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Singapore với tỉ số 45-31 trong trận chung kết nội dung đồng đội kiếm chém.
Huỳnh Như vui đùa với đồng đội trước chung kết SEA Games 32
Sự tinh nghịch của đội trưởng Huỳnh Như mang lại những tiếng cười, tinh thần sảng khoái trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển trước chung kết với Myanamar, chiều 14/5.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...