Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Du lịch vùng cao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hối hả công trường Tây Yên Tử

Cập nhật: 07:00 ngày 14/01/2018
(BGĐT) - Đầu tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018, lần đầu tiên Bắc Giang khai trương Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử tại xã Tuấn Mậu (Sơn Động), trong đó điểm nhấn là lễ khai hội Xuân. Dù thời tiết không mấy thuận lợi và phải thi công trên địa hình phức tạp nhưng để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng các công trình, việc thi công đang được tăng tốc với quyết tâm cao của các bộ phận liên quan.
{keywords}

Các đơn vị thi công đang thực hiện những công đoạn cuối của khu dịch vụ.

Chạy đua cùng thời gian 

Từ TP Bắc Giang lên xã Tuấn Mậu giờ đây chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, đường tỉnh 293 rộng mở đã rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm đô thị của tỉnh với Tây Yên Tử, đồng thời thắp lên những hy vọng khi dự án du lịch được triển khai. Thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu những ngày này ngổn ngang máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng và những hạng mục đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Liên tiếp các trận mưa nhiều tháng qua làm cho công trường thêm lầy lội, trơn trượt. Khó khăn là thế nhưng không khí lao động vẫn rất sôi động, tiếng máy móc rộn rã suốt ngày đêm âm vang giữa núi rừng. Đứng trên nền chùa Hạ, du khách dễ dàng nhận thấy dáng dấp, hình hài một khu du lịch quy mô, hiện đại qua lớp sương mỏng bồng bềnh. 

Xác định đây là công trình trọng điểm của tỉnh, trong khi từ nay đến lúc khai hội không còn nhiều thời gian, với một khối lượng công việc khổng lồ đòi hỏi các nhà thầu phải gấp rút tăng ca cả ngày lễ, ngày nghỉ. Đơn cử như dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, các công nhân, kỹ sư đều ở lại công trường, nhiều hôm thắp điện làm việc đến 22 giờ. Có người hơn hai tháng chưa về quê. 

Thông tin từ lãnh đạo Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử: Vì lý do thời tiết nên tiến độ xây dựng hệ thống cáp treo bị chậm và trong dịp khai hội Xuân sắp tới chưa thể vận hành phục vụ du khách. Tuy nhiên, du khách vẫn có thể tham gia hành hương, trải nghiệm, chứng kiến nhiều hoạt động văn hóa, sự kiện hấp dẫn khác tại đây.

Ông Lê Minh Ngọc, Phó trưởng Ban Quản lý dự án Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử cho biết: Suốt hơn hai tháng qua, thôn Đồng Thông chẳng mấy ngày không mưa, có hôm rét đậm, sương mù dày đặc nhưng các đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hoàn thành nhiệm vụ. Tại đây hiện có hơn 200 chuyên gia, kỹ sư, công nhân thuộc 6 đơn vị thi công và 2 đơn vị tư vấn cùng lúc làm nhiều hạng mục độc lập như: Chùa, cáp treo, cầu nối chùa Hạ với nhà ga cáp treo đi, quảng trường, nhà hàng ven suối, cổng Hoàng Thành, hạ tầng kỹ thuật, công trình nước sạch, khu xử lý nước thải, đường điện trung thế... Quá trình thi công, các cơ quan chức năng, chủ đầu tư thường xuyên quán triệt công nhân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn lao động, cảnh quan môi trường và gìn giữ, bảo vệ tài nguyên rừng. Nhiều công trình đang đi vào giai đoạn hoàn thiện như: Chùa Hạ, chùa Thượng, đã lắp đặt xong thiết bị chính của hệ thống cáp treo, tủ điều khiển, cabin, cài đặt hệ thống và cho vận hành thử tải. Cùng đó thi công xong phần thô nhà ga đi, hoàn thiện kiến trúc nhà ga đến; tuyến đường đi bộ từ nhà ga sang chùa Thượng.

Tại khu quảng trường và cổng Hoàng Thành được xây dựng với quy mô khá hoành tráng, từ nay đến Tết sẽ làm xong khoảng sân 3 nghìn m2 để tổ chức khai hội. Một số doanh nghiệp lớn của tỉnh công đức vật liệu như gạch, xi măng, cát, huy động nhân công, máy móc xây dựng các hạng mục xung quanh chùa Hạ. Tới đây chủ đầu tư tiếp tục cải tạo lại tuyến đi bộ từ chân núi lên chùa Thượng, phấn đấu làm xong cọc móng cầu cảnh quan từ chùa Hạ sang nhà ga. Phía nhà đầu tư xây chùa Hạ dự kiến trước Tết sẽ xong phần lắp ghép cửa xung quanh và lát nền sân chùa. 

Điểm hẹn mùa Xuân tới 

Dự án Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử khởi động từ năm 2014, đến nay cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1. Trước tin vui, ngày 12 tháng Giêng tới sẽ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai trương khu du lịch, du khách và nhân dân đang háo hức chờ đón sự kiện này. Qua đây một lần nữa khẳng định dự án đã tạo thêm niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nói chung, huyện Sơn Động nói riêng về chủ trương phát triển du lịch. 

{keywords}

Hạ tầng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Trải qua 8 đợt đền bù, cơ bản người dân trong vùng đã đồng thuận với các phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư, nhiều hộ đã có cuộc sống mới ổn định, khá giả. Anh Thân Văn Nguyên, dân tộc Dao, xã Tuấn Mậu chia sẻ: "Chúng tôi rất tự  hào, phấn khởi khi chứng kiến quê hương đang thay đổi mạnh mẽ. Đồng bào tin tưởng khi đi vào hoạt động, Khu du lịch sẽ mang lại nhiều việc làm, thu nhập cho nhân dân”. Thông tin từ lãnh đạo Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, vì lý do thời tiết nên tiến độ xây dựng hệ thống cáp treo bị chậm, trong dịp khai hội Xuân tới chưa thể vận hành phục vụ du khách. Đây là điều đáng tiếc song du khách vẫn có thể tham gia hành hương, trải nghiệm, chứng kiến nhiều hoạt động văn hóa, sự kiện hấp dẫn khác tại đây. 

Những khó khăn hiện nay được các nhà thầu chỉ ra như: Thời tiết khắc nghiệt, địa hình trên núi độ ẩm không khí cao ảnh hưởng lớn đến tiến độ. Ví dụ như công đoạn sơn bả tại chùa Thượng, công nhân phải tranh thủ trời hửng nắng lúc đầu giờ chiều mới làm được. Mưa nhiều đường trơn lầy máy móc khó di chuyển vào sâu bên trong, thậm chí các chuyên gia nước ngoài, công nhân phải mất hàng giờ di chuyển lên đỉnh núi Yên Tử thi công cáp treo và các hạng mục chùa Thượng. Liên quan đến tuyến đi bộ kết nối từ chùa Thượng sang tượng Phật Hoàng hiện chưa thể thi công do thuộc địa phận của Quảng Ninh đã và đang được các cấp, ngành tìm hướng tháo gỡ.

Cùng với các nhà thầu, phía chính quyền địa phương, ngành chức năng cũng tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút. Để lễ khai hội tạo được ấn tượng và thành công, huyện Sơn Động cùng ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã có những kế hoạch, phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể. Xã Tuấn Mậu tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về sự kiện sắp tới, qua đó huy động phương tiện, nhân lực vệ sinh môi trường cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự... 

Tại buổi kiểm tra tiến độ dự án Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương giao nhiệm vụ cho huyện Sơn Động bố trí sắp xếp hàng quán, dịch vụ hợp lý. Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đưa khu du lịch vào vận hành trong thời gian tới, bảo đảm an toàn, đúng trình tự, thủ tục pháp lý từ hệ thống cáp treo, xe điện đến giá vé, bảo hiểm, bố trí trồng nhiều cây xanh hài hòa với cảnh quan, công trình kiến trúc. Đồng thời Công ty có kế hoạch tuyển chọn nhân sự làm việc tại các vị trí, trong đó quan tâm ưu tiên tuyển dụng, đào tạo nhân dân địa phương. 

Chia tay Tuấn Mậu khi sương núi đã phủ dày, được ngắm những khuôn mặt đồng bào nơi đây rạng rỡ nụ cười và cả những công trình mới xây dựng hai bên đường, chúng tôi cảm nhận rằng: Sức sống của vùng đất này đang trỗi dậy và đổi thay từng ngày, nơi đây chính là điểm hẹn trong mùa Xuân tới.

Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...