Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Du lịch vùng cao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử 2018: Sức hút du lịch

Cập nhật: 07:00 ngày 24/02/2018
(BGĐT) - Nhằm phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch, UBND tỉnh Bắc Giang đã triển khai xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (gọi tắt là Khu du lịch Tây Yên Tử). 
{keywords}

Đường về Khu du lịch Tây Yên Tử đã được xây dựng.  Ảnh: Việt Hưng.

Ngày 11, 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất - 2018, lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử lần đầu tiên được tổ chức, do UBND huyện Sơn Động chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành tỉnh cùng một số cá nhân, đơn vị liên quan. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quang Ngạn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức lễ hội. 

Lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp huyện, đề nghị đồng chí cho biết ý nghĩa của lễ khai hội Tây Yên Tử năm nay?

Tây Yên Tử gồm hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nằm phía Tây của núi Yên Tử, trải dài từ huyện Sơn Động qua Lục Ngạn, Lục Nam đến Yên Dũng. Đây là vùng đất địa linh, núi non hùng vĩ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Từ xa xưa, nơi này đã được các vị vua thời Lý - Trần chọn để dựng chùa, tu tâm, học đạo.  

Qua hơn ba năm UBND tỉnh triển khai xây dựng Khu du lịch Tây Yên Tử, nhiều hạng mục chính như chùa Hạ, chùa Thượng, khu quảng trường; tuyến đường tỉnh 293 (đường Tây Yên Tử), các tuyến đường dẫn đến trung tâm Khu du lịch Tây Yên Tử cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến chiêm bái, thưởng ngoạn. 

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh và các đại biểu tham gia nghi thức đúc chuông đồng chùa Hạ và chùa Thượng.  Ảnh: Nguyễn Hưởng.

Để từng bước hoàn thiện Khu du lịch Tây Yên Tử, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng 3 sản phẩm du lịch đặc trưng là văn hóa - tâm linh, lịch sử - văn hóa, sinh thái - nghỉ dưỡng theo tinh thần Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30-5-2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020, việc tổ chức lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử 2018 là hết sức cần thiết trong quá trình xây dựng thương hiệu Tây Yên Tử và du lịch Bắc Giang. 

Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân huyện Sơn Động trong tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn, kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa của quê hương. Quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thu hút đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch Tây Yên Tử, tạo một vùng cảnh quan du lịch, dịch vụ gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc vùng Tây Yên Tử.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là gì, thưa đồng chí?

Lễ hội được tổ chức trong hai ngày 26 và 27-2-2018 (tức ngày 11 và 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại Khu du lịch Tây Yên Tử thuộc thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu (Sơn Động). Nhiều hoạt động diễn ra tại lễ hội gồm: Lễ rước tượng Phật từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Hạ, thực hiện lễ an vị tượng Phật và các nghi lễ có liên quan khác; lễ khánh thành chùa Hạ giai đoạn 1; phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018, tổ chức các giải thể thao và trò chơi dân gian truyền thống; chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân. Trong đó, điểm nhấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt tâm linh là lễ rước tượng Phật và lễ khánh thành chùa Hạ. Các nghi lễ sẽ được tổ chức trang nghiêm, mang đậm tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, thể hiện ước nguyện của nhân dân cầu mong quốc thái dân an...

Ban tổ chức có dự liệu như thế nào về sức thu hút của sự kiện này đối với nhân dân, phật tử, du khách trong, ngoài tỉnh và những khó khăn nảy sinh?

UBND huyện sớm triển khai kế hoạch tổ chức lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử 2018. Dự kiến thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến với lễ hội. Đây là lần đầu tiên tổ chức nên lãnh đạo huyện đã khảo sát lễ hội ở một số địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định, Phú Thọ, Lạng Sơn và các lễ hội trong tỉnh để học hỏi kinh nghiệm.

Ban tổ chức cũng nhận thấy một số khó khăn như cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện đồng bộ, lượng du khách đông trong những thời điểm nhất định, thời tiết bất lợi ở khu vực Tây Yên Tử dịp đầu xuân. Huyện tranh thủ sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của lãnh đạo UBND tỉnh; đồng thời phân công các tiểu ban phục vụ nhằm hạn chế tối đa khó khăn gặp phải.

{keywords}

Du khách tham quan chùa Hạ ngày đầu xuân Mậu Tuất.

Để bảo đảm lễ hội diễn ra thành công, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Huyện ủy, UBND huyện tập trung cao cho công tác chỉ đạo, thành lập Ban tổ chức lễ khai hội và 5 tiểu ban giúp việc về nội dung, lễ tân, hậu cần, hội trại, an ninh. Ban Tổ chức phối hợp với Ban Quản lý xây dựng di tích Tây Yên Tử, Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử chuẩn bị về mặt bằng tổ chức lễ khánh thành chùa Hạ, phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất, lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử 2018; bố trí địa điểm đón tiếp đại biểu và du khách. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện xây dựng phương án và bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn và có phương án cấp điện dự phòng nếu xảy ra sự cố... 

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho lễ khai hội được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan truyền thông T.Ư, địa phương nhằm tuyên truyền, quảng bá về giá trị di sản văn hóa vùng Tây Yên Tử và các hoạt động tại lễ khai hội.

Đồng chí có lưu ý gì với nhân dân, du khách?

Mong rằng, mỗi người dân, du khách thập phương đến với lễ hội Tây Yên Tử dâng hương niệm Phật, vãn cảnh, thực hành các nghi lễ với tinh thần tích cực, văn minh, chấp hành đúng nội quy của Ban tổ chức để góp phần vào sự thành công của lễ hội. Đồng thời nêu cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh; bảo đảm lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm; vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - tâm linh, tham quan du lịch của các tầng lớp nhân dân, du khách thập phương. Từ đó tạo sức hút mạnh mẽ với du khách trong và ngoài tỉnh cũng như với các nhà đầu tư; xây dựng Khu du lịch Tây Yên Tử thành thương hiệu trọng điểm về du lịch của tỉnh Bắc Giang và cả nước.

Xin cảm ơn đồng chí!

Kim Hiếu (thực hiện)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...