Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Chữ thập đỏ tỉnh bàn giao nhà ở cho hộ nghèo

Cập nhật: 17:40 ngày 31/10/2019
(BGĐT) - Thực hiện Tháng cao điểm Vì người nghèo, ngày 30-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Động tổ chức bàn giao nhà ở nhân đạo cho gia đình bà Nguyễn Thị Chinh (SN 1957), thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo. 
{keywords}

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Chinh.

Ngôi nhà được khởi công từ tháng 8, có diện tích hơn 40 m2 với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Động 5 triệu đồng, Đoàn Bắc Ái giáo họ Chũ, huyện Lục Ngạn 20 triệu đồng, số kinh phí còn lại do gia đình đối ứng và các đoàn thể thôn hỗ trợ ngày công xây dựng.

Gia đình bà Chinh là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống trong ngôi nhà dột nát, không có khả năng kinh tế xây dựng nhà ở mới. Đây là món quà ý nghĩa giúp gia đình bà Chinh ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. 

Cụ bà 73 tuổi ở Bắc Giang làm đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo
(BGĐT) - Dù tuổi cao lại đang chăm sóc con trai bị tâm thần nhưng bà Hoàng Thị Khuôn, 73 tuổi ở thôn Nghĩa Vũ, xã Nghĩa Trung (Việt Yên) vẫn làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. 
Huyện đoàn Lục Nam trao nhà nhân ái cho hộ nghèo
(BGĐT) - Ban Thường vụ Huyện đoàn Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức trao nhà nhân ái cho hộ bà Đặng Thị Thơ, thôn Đồng Công, xã Vũ Xá và hộ ông Dương Đăng Thìn, thôn Muối, xã Lan Mẫu (Lục Nam).
Giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các vùng dân tộc thiểu số bình quân 3-4%/năm
(BGĐT)- Tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bắc Giang lần thứ III, năm 2019 diễn ra sáng nay (2-10), các đại biểu đã nghe và thảo luận vào báo cáo chính trị Đại hội. Trong đó, thống nhất quyết tâm đến năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng dân tộc thiểu số bình quân 3-4%/năm.
Xuân Thoả
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...