Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Niềm vui từ những ngôi nhà đoàn kết

Cập nhật: 09:16 ngày 22/11/2019
(BGĐT) - Để hoàn thành mục tiêu xóa 72 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo năm 2019, Ủy ban MTTQ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã tích cực tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Nhờ đó, nhiều ngôi nhà “Đại đoàn kết” đã được trao cho người nghèo từ nguồn quỹ này.

Nhiều nguồn lực hỗ trợ

Chúng tôi có dịp cùng cán bộ Ủy ban MTTQ huyện đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Dịu (SN 1960), thôn Lừa, xã An Châu. Ở trong căn nhà mới khang trang vừa được trao tặng, bà Dịu vui vẻ chia sẻ: “Nếu không có sự hỗ trợ của mặt trận các cấp, chính quyền địa phương, bà con lối xóm thì gia đình tôi không biết bao giờ làm được nhà kiên cố để ở”.

{keywords}

Đồng chí Hoàng Duy San, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Dịu, thôn Lừa, xã An Châu.

Nhớ lại trước đây, gia đình bà sống trong ngôi nhà vách đất, mối mọt, mỗi khi trời mưa bão luôn có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, phải chằng chống bốn bề... Chồng bà bị tai nạn giao thông, nằm liệt một chỗ 11 năm nay, các con người đi làm ăn xa, người đã lập gia đình riêng nhưng cũng khó khăn, không giúp được nhiều. Gia đình bà chỉ có một khoảnh đồi nhỏ để trồng chè nên nguồn thu chẳng đáng là bao.

Nhưng bây giờ thì đã khác, gia đình bà Dịu được Ủy ban MTTQ huyện trích quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 20 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của xã, thôn và số tiền tích cóp từ trước, gia đình bà đã xây dựng được ngôi nhà rộng 60 m2, tổng kinh phí 60 triệu đồng. Giờ đây, cả nhà an tâm, tập trung lao động, sản xuất.

Còn đối với bà Nguyễn Thị Chinh (SN 1957) thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo thì niềm vui lại tăng lên gấp bội. Bởi trong dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, gia đình bà chuyển vào căn nhà mới vững chắc. Bà Chinh thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà tuổi đã cao, sức yếu, lại phải nuôi con không được hoạt bát, trong khi gia đình không có đất sản xuất.

Trong quá trình triển khai làm nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Chinh, Ủy ban MTTQ xã Tuấn Đạo đã huy động nhiều nguồn lực, ngoài 20 triệu đồng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ, xã còn vận động các nguồn lực khác.

Ông Bùi Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: “Khi phát động xóa nhà tạm cho gia đình bà Chinh, chúng tôi tiếp nhận nhiều cá nhân ủng hộ tiền, ngày công, vật liệu. Trong quá trình làm nhà, chúng tôi trực tiếp giám sát, đôn đốc, bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng xây dựng. Nhờ vậy, sau gần ba tháng, ngôi nhà cấp 4 ba gian kiên cố, trị giá 75 triệu đồng đã hoàn thành”.

Giúp người nghèo ổn định chỗ ở

Để có nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, năm 2019, Ủy ban MTTQ huyện đã phát động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Đồng thời hướng dẫn cơ quan mặt trận các cấp tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo người dân và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ. Đến thời điểm này, ngoài 600 triệu đồng Uỷ ban MTTQ tỉnh hỗ trợ, Ủy ban MTTQ huyện tiếp nhận 843 triệu đồng.

Ngoài nguồn kinh phí trên, các xã còn vận động đoàn viên, hội viên, người dân giúp các hộ về ngày công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng nhà ở, trị giá hơn 580 triệu đồng.

Đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao 59 nhà với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà, còn 13 nhà đang trong quá trình xây dựng, phấn đấu bàn giao trong tháng 11.

Đồng chí Hoàng Duy San, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho rằng: “Kết quả này có được xuất phát từ chủ trương xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động. Ngoài 72 nhà có địa chỉ, chúng tôi tiếp tục rà soát các hộ cần giúp đỡ về nhà ở để hỗ trợ kịp thời”.

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội chung tay, những ngôi nhà “Đại đoàn kết" ở vùng cao Sơn Động đã và đang được hoàn thành. Những ngôi nhà mới là niềm vui, động viên hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng dự lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2019
Tối 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (khu du lịch Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" và khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2019.
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tống Ngọc Bắc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Thượng Lan (Việt Yên)
(BGĐT) - Ngày 18-11, đồng chí Tống Ngọc Bắc, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Việt Yên đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan (Việt Yên). 
Sôi nổi Ngày hội đại đoàn kết toàn dân
(BGĐT) - Nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930 - 2019), các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã An Hà
(BGĐT) - Ngày 16-11, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự Ngày hội Đại đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2019) tại thôn Hôn Vàng, xã An Hà (Lạng Giang). Cùng đi có đồng chí Vũ Dương Châu, Trưởng Ban Dân tộc (Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam). 
Trao nhà đại đoàn kết cho gia đình khó khăn ở xã Đồng Việt
(BGĐT)-Vụ địa phương I (Ban Tổ chức T.Ư), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang và Ủy ban MTTQ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Lực, thôn Bắc, xã Đồng Việt (Yên Dũng).
Góp sức cho những công trình đại đoàn kết
(BGĐT) - Hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, góp phần phát triển KT-XH địa phương.
Trao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Liên
(BGĐT) - Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Liên, thôn Đại Lãm, xã Tam Dị, huyện Lục Nam.
Lục Ngạn hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
(BGĐT) - Ngày 19-6, Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức lễ trao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Đường Văn Trường, thôn Thích, xã Phú Nhuận. Gia đình anh Trường có 3 khẩu, thuộc diện hộ nghèo ở xã Phú Nhuận.

Quốc Phương - Xuân Thỏa 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...