Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Người tốt - Việc tốt
Sơn Động >> Người tốt - Việc tốt
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Cùng hội viên vượt khó

Cập nhật: 16:55 ngày 24/06/2022
(BGĐT) - Nhờ triển khai sâu, rộng phong trào thực hành tiết kiệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn An Châu (Sơn Động - Bắc Giang) gây quỹ hỗ trợ nhiều hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Từ năm 2016 đến nay, đều đặn hằng tháng, chị Lê Thị Hoàn, tổ dân phố số 3 (thị trấn An Châu) lại dành dụm một phần kinh phí để bỏ vào lợn đất tiết kiệm giúp đỡ hội viên khó khăn. Theo chị, để có tiền tiết kiệm, căn cứ vào các khoản chi tiêu trong ngày, mỗi ngày chị bớt từ 3-4 nghìn đồng. Tích tiểu thành đại, mỗi tháng chị để dành được hơn 100 nghìn đồng để hỗ trợ hội viên khó khăn. 

{keywords}

Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 3, thị trấn An Châu mổ lợn đất tiết kiệm giúp hội viên nghèo.

Cũng như chị Hoàn, hơn 2 nghìn hội viên Hội LHPN thị trấn đều tích cực tham gia tiết kiệm. Tùy lòng hảo tâm cũng như khả năng của từng người, mỗi ngày các chị đều cố gắng tiết kiệm, dành dụm với tâm niệm “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Theo lãnh đạo Hội LHPN thị trấn, nếu như những ngày đầu phát động, hội viên tham gia chủ yếu là cán bộ, công chức thì đến nay 100% hội viên đều hưởng ứng. Vào dịp ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam hằng năm, các chi hội sẽ tổ chức mổ lợn, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền dôi dư sẽ cho các hội viên khó khăn vay không tính lãi để đầu tư chăn nuôi, kinh doanh.

Qua thống kê, từ mô hình “Nuôi lợn đất tiết kiệm”, hơn 5 năm qua, Hội LHPN thị trấn hỗ trợ xây mới, sửa chữa 8 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo với mức hỗ trợ từ 20 đến 80 triệu đồng/trường hợp. Mới đây nhất, bà Đoàn Thị Tư ở tổ dân phố Hạ 2 (thị trấn An Châu) cũng được nhận 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Được biết, gia đình bà Tư có hoàn cảnh khó khăn, sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Nhờ khoản tiền hỗ trợ này, bà có điều kiện xây dựng được ngôi nhà cấp 4 kiên cố.

Bà Đinh Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Động thông tin: “Từ mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm ở thị trấn An Châu, từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN huyện nhân rộng, duy trì 95 mô hình tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm được cùng các nguồn lực khác, mỗi năm chúng tôi giúp 150 hộ phụ nữ vợi bớt khó khăn”.

Bài, ảnh: Xuân Thỏa

TP Bắc Giang: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ trong thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt
(BGĐT) - Ngày 17/6, UBND TP Bắc Giang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 và hưởng ứng chiến dịch vệ sinh môi trường. Tới dự có đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở.
Lãng Sơn: Lá cờ đầu của phong trào phụ nữ
(BGĐT) - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lãng Sơn (Yên Dũng) có gần 1.500 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội thôn. Đây là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của phụ nữ toàn huyện. 
Tân Yên: Môi trường đẹp, xanh nhờ hội viên phụ nữ
(BGĐT) -  Môi trường tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống người dân. Là lực lượng đông đảo trong xã hội, phụ nữ Tân Yên (Bắc Giang) đã chung sức, chung lòng làm nên những tuyến đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp, trở thành nơi đáng sống. 
Người cán bộ phụ nữ nhiệt huyết
(BGĐT) - Năng động, nhiệt huyết với phong trào, chị Nguyễn Thị Châm (SN 1984), Chi hội trưởng Phụ nữ bản La Xa, xã Đồng Vương (Yên Thế - Bắc Giang) luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của hội. Qua đó, thu hút, vận động được nhiều chị em phụ nữ tham gia, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...