Bắc Giang: 19/03/2024 11:28:48 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Đảng viên Trần Văn Quyết vượt khó làm giàu

19:41 | 06/12/2022

(BGĐT) - Với gần 5 nghìn con chim bồ câu các loại, trong đó 1,5 nghìn cặp chim bố mẹ, mỗi năm gia đình đảng viên Trần Văn Quyết (SN 1991), dân tộc Sán Chí, thôn Lọ, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) bán ra thị trường gần 18 nghìn con chim thương phẩm, thu về hàng trăm triệu đồng.

Sinh ra ở vùng quê nghèo, anh Quyết luôn mơ ước làm giàu bằng sức trẻ trên quê hương. Nhận thấy mô hình nuôi chim bồ câu hiệu quả, 6 năm trước, anh quyết định khởi nghiệp với mô hình nuôi chim bồ câu sinh sản. Trước khi thực hiện ước mơ, anh dành thời gian nghiên cứu tài liệu, thăm một số mô hình nuôi chim trong, ngoài huyện để học hỏi kinh nghiệm rồi mua 50 đôi chim giống về nuôi. 

Sau khi có kinh nghiệm, năm 2017, anh mở rộng chuồng trại lên 1 nghìn m2 rồi mở rộng quy mô lên 1,5 nghìn chim bố mẹ. Đồng thời mua máy ấp trứng công nghiệp giúp tỷ lệ nở đạt cao. Thức ăn chủ yếu là cám ngô trộn với cám công nghiệp nên thịt chim săn chắc. 

Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, vượt khó làm giàu, dân tộc Sán Chí, xã Lệ Viễn, thị trường, chim thương phẩm

Anh Trần Văn Quyết (giữa) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chim bồ câu cho các hộ trong thôn.

Khi mở rộng quy mô, anh cũng quan tâm tìm đầu ra cho sản phẩm, thường xuyên ra các chợ đầu mối, các chợ bán lẻ để tìm mối hàng. Nhờ chủ động nên hiện anh đã có đầu ra ổn định, cung cấp cho các nhà hàng trong, ngoài huyện và thương nhân ở TP Hà Nội. “Mỗi tháng, gia đình tôi bán khoảng 1,2-1,5 nghìn con chim thương phẩm; thu lãi 25-30 triệu đồng/tháng”.

Có nhiều kinh nghiệm, anh thường xuyên chia sẻ với những người tới tìm hiểu và mới khởi nghiệp. Trong đó, không ít hộ trong thôn thành công bằng mô hình này nhờ sự tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật của anh. Đồng chí Lương Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Lệ Viễn nói: “Anh Trần Văn Quyết là một đảng viên trẻ luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Với mô hình chim bồ câu đã giúp gia đình anh từ hộ khó khăn vươn lên và trở thành tấm gương sáng về nỗ lực làm giàu”.

Bài, ảnh: Xuân Thỏa

 

Làm giàu từ chăn nuôi khép kín
(BGĐT)- Được sự giới thiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khám Lạng (Lục Nam-Bắc Giang), chúng tôi tìm đến mô hình chăn nuôi gà khép kín và nuôi dê thương phẩm cho hiệu quả kinh tế cao của chị Trương Thị Điền (SN 1977), hội viên Chi hội Phụ nữ thôn An Phú. 
 
Ông Nguyễn Văn Mùi - Tỷ phú nông dân bám ruộng làm giàu
(BGĐT) - Từng hai lần rời quê hương đi làm ăn xa, nhưng cuối cùng ông Nguyễn Văn Mùi ở thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu (Yên Dũng - Bắc Giang) lại lựa chọn trở về. Trên chính đồng đất, mảnh ruộng quê mình, ông đã thành công với mô hình nuôi vịt an toàn sinh học, thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
 
Vinh danh những nông dân năng động, sáng tạo, có khát vọng làm giàu
Sáng 13/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017 – 2022.
 
Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, vượt khó làm giàu, dân tộc Sán Chí, xã Lệ Viễn, thị trường, chim thương phẩm
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 

TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC

 
Thông tin liên hệ Tòa soạn
Chuyên trang có sự phối hợp cùng UBND huyện Sơn Động

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử"khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa danh Sơn Động
  • Có 2 thị trấn: An Châu, Tây Yên Tử
  • Có 15 xã: An Bá • An Lạc • Phúc An • Cẩm Đàn • Đại Sơn • Dương Hưu • Giáo Liêm • Hữu Sản • Lệ Viễn • Long Sơn • Phúc Sơn • Thanh Luận • Tuấn Đạo • Vân Sơn • Yên Định.
Mạng xã hội