Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin nổi bật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vinh danh 171 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật: 21:54 ngày 07/07/2020
(BGĐT) - Ngày 7/7, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Sơn Động tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất, giai đoạn 2020-2025. 
{keywords}

Các tập thể, cá nhân điển hình được vinh danh.

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Nổi bật là các phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Sơn Động chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt – học tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Từ các phong trào này đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 26 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 28,29%. Thu ngân sách tăng nhanh; đã thu hút được nhiều dự án lớn quan trọng như: Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử, dự án đường tỉnh 293, khu dân cư mới khu 4 thị trấn An Châu… tạo tiền đề cho sự phát triển của huyện. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, góp phần phát triển KT-XH, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, chất lượng trên tất cả các nội dung. Năm 2019 chỉ số PAR INDEX xếp thứ 6/10 huyện, TP. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng đảng đạt được những kết quả quan trọng.

Với thành tích đạt được, 5 năm qua, cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, UBND tỉnh tặng nhiều danh hiệu thi đua và bằng khen, giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân dân huyện trong 5 năm qua. Nét nổi bật là các cấp chính quyền, người đứng đầu ngày càng chú trọng quan tâm hơn với phong trào thi đua. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đều phát động phong trào thi đua phù hợp với từng mục tiêu, nhiệm vụ từ đó đem lại nhiều đột phá quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh, thời gian tới thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, vì vậy các phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị thường xuyên, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thực thực hiện các phong trào thi đua, tránh hình thức. Chú trọng khen những người trực tiếp lao động, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là nhân rộng, phát triển các mô hình hay, hiệu quả trong phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Đại hội đã vinh danh 60 tập thể, 111 cá nhân điển hình tiên tiến tiểu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, mục tiêu chính là tập trung xây dựng Sơn Động giảm nghèo nhanh và bền vững, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt 7 đến 9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt trên 65 triệu đồng. Thu nhập từ kinh tế rừng hằng năm trên 600 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 đến 3,5%/năm. Xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, phấn đấu đến năm 2025 Sơn Động đón 1 triệu lượt khách đến thăm quan...

Huyện Sơn Động cần chuẩn bị tốt các điều kiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
(BGĐT) - Ngày 1/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020 tại huyện Sơn Động. Ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.
Sơn Động thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững: Ưu tiên đầu tư hạ tầng
(BGĐT) - 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm huyện Sơn Động (Bắc Giang) giảm 5,4% hộ nghèo, dự kiến năm 2020 còn 23,8% (giảm 4,49% so với năm trước). Có được kết quả trên là do huyện đã huy động tổng lực các nguồn vốn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của chính hộ nghèo.
Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động
(BGĐT)-Ngày 9/6, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri các xã: Đại Sơn, Giáo Liêm, Cẩm Đàn (Sơn Động).
Đồng chí Đỗ Văn Cầm được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sơn Động
(BGĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động (Bắc Giang) khoá XXV vừa tổ chức bầu chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. 
Sơn Động: Khắc phục khó khăn sau sáp nhập xã
(BGĐT) - Cùng với một số địa phương trong tỉnh, huyện Sơn Động có 6 đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) mới sáp nhập chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/3/2020. Bộ máy chính quyền đã bớt cồng kềnh, tuy nhiên cũng phát sinh nhiều bất cập cần sớm tháo gỡ.  

Phát triển nông sản ở vùng cao Sơn Động
(BGĐT) - Sơn Động (Bắc Giang) có nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để sản xuất nông sản mang tính đặc trưng. Thời gian qua, người dân nơi đây đã tích cực mở rộng diện tích, xây dựng các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.

Xuân Thoả




Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...