Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dân vận khéo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật: 09:01 ngày 18/09/2018
(BGĐT)- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đoàn thể huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã chú trọng triển khai nhiều mô hình dân vận khéo.

Cách đây hai năm, tại thôn Đồng Bang, xã Chiên Sơn, mỗi khi thôn có người từ trần, gia đình đó phải mời thầy về làm lễ cúng ba ngày; con cháu mua cây tiền, vàng mã, chi phí đến vài chục triệu đồng. Những ngày diễn ra đám tang, cả thôn đến ăn uống gây tốn kém, lãng phí cho gia chủ. Nhận thấy đây là phong tục không tốt, ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các hộ dân nên Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn Đồng Bang đã họp các hộ dân, bàn bạc thống nhất đưa ra nghị quyết xây dựng hương ước, quy ước về quy định trong việc cưới, việc tang. Ông Lâm Văn Lánh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã kiêm Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: “Trong thôn có 80% số hộ là đồng bào dân tộc Nùng với những phong tục, tập quán từ lâu đời. Để thay đổi thói quen, phong tục, tập quán của bà con là điều không dễ dàng và không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Sau khi được vận động, tuyên truyền, đến nay các hộ trong thôn đã ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”. 

{keywords}

Gia đình anh Nông Văn Hải, thôn Đồng Mương (xã Phúc Thắng) chăn nuôi dê cho thu nhập cao.

Tìm hiểu trên địa bàn xã Chiên Sơn, chúng tôi được biết, để người dân đồng tình ủng hộ thay đổi tập quán lạc hậu, Đảng ủy, UBND xã đã phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ. Những người có uy tín trong cộng đồng đi đầu tuyên truyền, vận động,  phổ biến chủ trương, chính sách mới, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, 5 thôn trong xã đã thực hiện nếp sống mới. 

Gần đây, ở Chiên Sơn, một số hộ dân tự ý đổ đất xuống ruộng cấy lúa để chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, làm nhà. Hiện tượng này có xu hướng lan rộng, tiềm ẩn yếu tố phức tạp, gây khó khăn trong quản lý đất đai. Trước tình trạng trên, xã Chiên Sơn đã thành lập các tổ dân vận, huy động các đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, vận động, giải thích. Vì vậy, các hộ dân đã tự giác chấp hành hoàn trả diện tích ban đầu và chấm dứt tình trạng đổ đất lấn ruộng.  

"Trong thôn có 80% số hộ là đồng bào dân tộc Nùng với những phong tục, tập quán từ lâu đời. Sau khi được vận động, tuyên truyền, đến nay các hộ trong thôn đã ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”- ông Lâm Văn Lánh, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Bang

Cũng giống như Chiên Sơn, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Cẩm Đàn rất quan tâm đến công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS để xây dựng nông thôn mới (NTM). Xác định dân vận khéo là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng uỷ, UBND xã Cẩm Đàn thành lập Ban chỉ đạo, với thành viên là người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy viên phụ trách các thôn để tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM. Kết quả, nhiều thôn đã làm tốt phong trào này. Ví như, sau khi có chủ trương của tỉnh, huyện về hỗ trợ xi -măng cứng hoá đường giao thông, thôn Rộc Nẩy, xã Cẩm Đàn đã có 106 hộ DTTS tiên phong hiến đất giải phóng mặt bằng, mở rộng mặt đường lên 3,5 m; đổ bê tông gần 1,8 km đường trục thôn, nội đồng. Nhiều hộ kinh tế khó khăn vẫn sẵn sàng hiến đất. Tiêu biểu như gia đình anh Lương Văn Đồng, dân tộc Nùng. Anh Đồng cho hay: “Qua tuyên truyền, vận động của cán bộ thôn và xã, tôi thấy đây là cơ hội để có đường rộng, đẹp, phục vụ đi lại. Do đó, ngoài mức đóng góp 400 nghìn đồng, tôi còn hiến 500 m2 đất trồng cây ăn quả để thôn làm đường”.

{keywords}

Câu lạc bộ hát Then-đàn Tính của đồng bào dân tộc Tày, xã An Lạc - một trong những mô hình dân vận khéo ở lĩnh vực văn hóa.

Được biết, toàn huyện Sơn Động đã xây dựng hơn 400 mô hình dân vận khéo. Các mô hình dân vận khéo tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định kinh tế, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giữ vững an ninh trật tự trong đồng bào DTTS, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy khẳng định: "Các mô hình, điển hình dân vận khéo đã tập trung giải quyết nhiều việc mới, việc khó ở cơ sở. Qua đó khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, tập hợp sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương”.

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận
(BGĐT)- Sáng 21-8, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018. 
 
Một tháng dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Hương Lạc
(BGĐT)- Sư đoàn bộ binh 3 (Quân khu 1) vừa tổ chức đợt công tác huấn luyện dã ngoại và làm công tác dân vận tại xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). 
 
Tiếp tục tăng cường công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ
(BGĐT)- Sáng 20-7, Tỉnh ủy- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh- Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC), công tác tôn giáo và Năm Dân vận chính quyền. Các đồng chí: Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, Công tác tôn giáo tỉnh; Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì. 
 
Dân vận khéo vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Việc khó thành dễ
(BGĐT) - Những năm qua, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Qua đây những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được triển khai hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân. 
 
Dân vận khéo ở Tân Yên (Bắc Giang): Mô hình nhỏ, hiệu quả cao
(BGĐT) - Ở Đảng bộ huyện Tân Yên (Bắc Giang), công tác dân vận nói chung và việc xây dựng các mô hình, điển hình Dân vận khéo (DVK) nói riêng được đặc biệt chú trọng. Hiệu quả từ những mô hình ấy đã tạo được sức lan tỏa rộng lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.
 
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy Lạng Giang giải đáp nhiều kiến nghị của cán bộ, nhân dân
(BGĐT)- Sáng 19-5, tại trụ sở UBND xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tạ Huy Cần, Bí thư Huyện ủy Lạng Giang đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, nhân dân các xã: Tân Hưng, Xương Lâm, Hương Lạc, Phi Mô và thị trấn Vôi. 
 

Xuân Thỏa

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...