Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, hàng trăm học sinh huyện Sơn Động nghỉ học

Cập nhật: 11:33 ngày 19/09/2018
(BGĐT) - Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6, ngày 18 và đêm 19 - 9, trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) có mưa to, lũ thượng nguồn từ huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn) dồn về khiến nước trên các sông, suối dâng cao gây chia cắt địa bàn khiến nhiều học sinh không thể đến trường, phải nghỉ học. 
{keywords}

Học sinh Trường Tiểu học xã Cẩm Đàn (Sơn Động) không thể đến trường do nước sông dâng cao.

Cụ thể, sáng nay (19-9) hơn 630 học sinh tiểu học, THCS nghỉ học, tập trung ở các xã vùng trũng như: Cẩm Đàn, An Bá, An Lạc, Yên Định do bị chia cắt sông, suối không thể đến trường.

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Động, để bảo đảm an toàn cho học sinh, đơn vị đã chỉ đạo các nhà trường, nhất là các điểm trường lẻ, thông báo tới phụ huynh học sinh nắm bắt tình hình thời tiết, không cho trẻ đến trường khi nước sông, suối dâng cao. Khi nước rút sẽ bố trí thời gian thích hợp để các trường tổ chức dạy bù cho học sinh.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, hàng trăm học sinh huyện Sơn Động nghỉ học
(BGĐT) - Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6, ngày 18 và đêm 19 - 9, trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) có mưa to, lũ thượng nguồn từ huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn) dồn về khiến nước trên các sông, suối dâng cao gây chia cắt địa bàn khiến nhiều học sinh không thể đến trường, phải nghỉ học. 
 
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ
Ngày 15-9, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1256/CĐ-TTg gửi UBND các tỉnh, thành phố và các bộ ngành liên quan về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ.
 
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 6
Ngày 18-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 kết hợp với đới gió Đông Nam ở rìa Tây Nam áp cao cận nhiệt đới nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.
 

Xuân Thoả

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...