Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sơn Động: Mưa bão khiến 22 thôn bị chia cắt cục bộ

Cập nhật: 20:13 ngày 03/08/2019
(BGĐT) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Sơn Động có mưa to, lượng mưa đo được 136 mm khiến mực nước sông, suối ở các xã, thị trấn dâng cao gây chia cắt cục bộ nhiều thôn, xã trong huyện.
{keywords}

Ngầm Dạo Oải, xã Tuấn Đạo ngập sâu trong nước lũ.


Cụ thể, nước lũ đã làm chia cắt cục bộ 22 thôn, tập trung ở xã An Lạc 9 thôn; Lệ Viễn 3 thôn; An Bá 2 thôn; Phúc Thắng 3 thôn; Cẩm Đàn 2 thôn; Thạch Sơn 3 thôn.

Riêng ngầm Dạo Oải thuộc tuyến đường tỉnh 291 xã Tuấn Đạo đi thị trấn Thanh Sơn nước chảy xiết, ngập sâu hơn 2 m, các phương tiện không lưu thông được. Mưa bão cũng làm đứt đường dây hạ thế 0,4 kV thôn Nà Ó, xã An Lạc.

Hiện nay, lũ sông An Châu, Cẩm Đàn đang lên ở mức báo động 2, các hộ dân ở khu 2, khu Đình, thị trấn An Châu nước sông mấp mé gần nhà, một số diện tích hoa màu, cây trồng bị gập úng, tuy nhiên không có thiệt hại người và tài sản, 

{keywords}

Nước sông dâng mấp mé một số nhà dân ở khu 2, thị trấn An Châu.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra cụ thể các điểm trọng yếu, đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ mất an toàn thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cử người trực, canh gác thường xuyên tại các vị trí ngầm, tràn giao thông, kiên quyết không cho phương tiện và người qua lại khi có lũ, nghiêm cấm người dân vớt củi gần sông, suối.

Ảnh hưởng của bão số 3: Bắc Giang có mưa lớn, chia cắt nhiều địa bàn
(BGĐT) - Do ảnh hưởng của bão số 3, tại tỉnh Bắc Giang có một số nơi mưa  to đến rất to. Cụ thể, lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 2-8 đến 7 giờ ngày 3-8 như sau: Thị trấn Chũ (Lục Ngạn) 121 mm; Mai Sưu (Lục Nam) 138 mm; Cẩm Đàn (Sơn  Động) 135 mm. 
Bão số 3 đổ bộ, gió lớn "quật" cây cối ngổn ngang
Sau khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, dù đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng từ tối 2-8 đến sáng 3-8, bão số 3 tiếp tục gây mưa lớn ở khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ.
Bắc Kạn: Bão số 3 gây lở đá trên Quốc lộ 3 khiến một người tử vong
Khi đá lở rơi xuống Quốc lộ 3 đã va vào xe máy của hai người đang đi trên đường là bà Trần Thị Tư (sinh năm 1943) và người cháu ruột là Trần Kim Tuấn (sinh năm 2002), khiến bà Tư tử vong.

Xuân Thoả

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...