Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xã Cẩm Đàn tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI

Cập nhật: 11:04 ngày 13/05/2020
(BGĐT) - Ngày 12/5, Đảng bộ xã Cẩm Đàn (Sơn Động) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ Sơn Động chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở. 
{keywords}

Đồng chí Tống Ngọc Bắc, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tới dự có các đồng chí: Tống Ngọc Bắc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. 

Cùng dự có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, tổ công tác chỉ đạo đại hội của BTV Huyện ủy Sơn Động cùng 140 đảng viên tiêu biểu trong Đảng bộ xã.

Để phòng, chống dịch Covid-19, Đại hội được tổ chức trực tuyến tới phòng họp UBND huyện để các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị theo dõi công tác tổ chức Đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. 

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Cẩm Đàn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những kết quả quan trọng trên tất các lĩnh vực. Các chỉ tiêu KT-XH đều đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đã đề ra.

Tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 10,12%, thu nhập bình quân 18 triệu đồng/người/năm, lương thực 263 kg/người/năm. Xã đã thu hút nguồn vốn hơn 65 tỷ đồng đầu tư xây dựng 39 hạng mục công trình, các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư có bước phát triển mạnh, đời sống nhân dân được nâng cao không còn hộ đói, thiếu lương thực, tỷ lệ hộ nghèo còn 37,65%, giảm 27,9% so với đầu nhiệm kỳ.

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển KT-XH, Đảng ủy xã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, hằng năm có từ 95% trở lên cán bộ, đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ, phát triển mới được 35 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện có là 190 đồng chí, sinh hoạt đảng tại 11 chi bộ trực thuộc. Công tác phân loại tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đều đạt tỷ lệ khá cao, Đảng bộ xã liên tục nhiều năm liền giữ vững thành tích trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đề ra chỉ tiêu phát triển KT-XH đến năm 2025, trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng, giá trị sản xuất trên đơn vị ha đất canh tác đạt 80 triệu đồng, giữ vững 3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó phấn đấu trường tiểu học đạt mức độ 2, hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm, đến năm 2025 hộ nghèo giảm còn dưới 15%. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ xã khóa mới gồm 15 đồng chí; bầu BTV Đảng ủy xã 5 đồng chí và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí. Đồng chí La Mạnh Huân tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Đàn trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã xác định phát triển kinh là mũi nhọn, xây dựng Đảng là then chốt để từ đó xác định những công việc trọng tâm, trước mắt, thường xuyên. 

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

Trong phát triển kinh tế, địa phương cần khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, tập trung chỉ đạo, nhân rộng các mô hình kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, huy động tốt nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. 

Sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình thực hiện nghị quyết, có biện pháp tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Xuân Hưởng nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Đàn là dịp để các cấp ủy các xã, thị trấn nghiên cứu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội đảng bộ các xã, thị trấn còn lại. Vì vậy, đảng uỷ các địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm, nghiên cứu kỹ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, đồng thời, chuẩn bị chu đáo các văn kiện trình đại hội bảo đảm chất lượng sát với nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của từng địa phương.

Phát triển nông sản ở vùng cao Sơn Động
(BGĐT) - Sơn Động (Bắc Giang) có nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để sản xuất nông sản mang tính đặc trưng. Thời gian qua, người dân nơi đây đã tích cực mở rộng diện tích, xây dựng các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.
Sau sáp nhập xã, thị trấn ở Sơn Động: Bộ máy hoạt động ổn định, nền nếp
(BGĐT) - Là địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất tỉnh, từ 23 xã, thị trấn xuống còn 17 xã, thị trấn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã chủ động phương án kiện toàn bộ máy tổ chức. Sau hơn một tháng hoạt động, đến nay bộ máy hành chính mới tại các xã, thị trấn sau sáp nhập đã vận hành ổn định, hiệu quả.
Tuổi trẻ Sơn Động tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
(BGĐT) - Ban Thường vụ Huyện Đoàn Sơn Động vừa tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Sơn Động tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. 

Xuân Thoả


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...