Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 29 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sơn Động: Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện

Cập nhật: 19:32 ngày 27/08/2020
(BGĐT) - Chiều 27/8, HĐND huyện Sơn Động (Bắc Giang) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 về công tác cán bộ. 
{keywords}

Bí thư Huyện uỷ Nghiêm Xuân Hưởng tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Tại kỳ họp, sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành quy trình bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Đỗ Văn Cầm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện; bà Chu Thị Toan, Uỷ viên Ban Thường Vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Hội LHPN huyện, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Hoàng Văn Trọng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện và bà Tống Thị Hương Giang, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quang Ngạn nghỉ hưu theo chế độ; biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Giáp Văn Tâm do chuyển công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Văn Cầm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, thay mặt các đồng chí được bầu bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND huyện. Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề các đại biểu HĐND huyện giao. Trên cương vị mới, các đồng chí hứa sẽ luôn gương mẫu, đoàn kết, phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt trọng trách được giao, cùng tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Sơn Động khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
(BGĐT) – Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Động lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên bế mạc.
Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Động nhiệm kỳ 2020-2025: Bầu 37 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa mới
(BGĐT) - Ngày 5/8, Đảng bộ huyện Sơn Động tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có 245 đại biểu đại diện cho gần 4.500 đảng viên của toàn Đảng bộ huyện.
Sơn Động thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững: Ưu tiên đầu tư hạ tầng
(BGĐT) - 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm huyện Sơn Động (Bắc Giang) giảm 5,4% hộ nghèo, dự kiến năm 2020 còn 23,8% (giảm 4,49% so với năm trước). Có được kết quả trên là do huyện đã huy động tổng lực các nguồn vốn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của chính hộ nghèo.
Xuân Thoả


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...