Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sơn Động: Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Cập nhật: 21:18 ngày 02/12/2020
(BGĐT) - Ngày 2/12, Huyện uỷ Sơn Động tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
{keywords}

Bí thư Huyện uỷ Sơn Động Ngụy Văn Tuyên phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 17 điểm cầu ở các xã, thị trấn với hơn 4 nghìn cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết.

Tại đây, Ban Thường vụ Huyện uỷ quán triệt chuyên đề về nghị quyết thực hiện phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, Đảng bộ huyện Sơn Động xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường phát triển và bảo vệ rừng gắn với phát triển du lịch tâm linh sinh thái, du lịch cộng đồng; mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 lượng khách đến huyện đạt hơn 1 triệu lượt. Xây dựng thành công 3 điểm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm tại khu vực Tây Yên Tử, Đồng Cao, Khe Rỗ.

{keywords}

Các đại biểu tham gia học tập nghị quyết.

Bên cạnh đó, huyện đề ra các chỉ tiêu, giải pháp phát triển KT-XH, trong đó tập trung thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, đô thị văn minh. Tập trung quy hoạch vùng cây ăn quả, dược liệu, rừng sản xuất; liên kết ứng dụng công nghệ cao sản xuất phát triển sản phẩm OCOP và sản phẩm dịch vụ du lịch. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất trên một ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 70 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 13%.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Ngụy Văn Tuyên yêu cầu sau hội nghị này các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt những nội dung cốt lõi của nghị quyết và chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, các địa phương phải bám sát kế hoạch phát triển KT-XH cho cả nhiệm kỳ và từng năm theo từng lĩnh vực sao cho hiệu quả.

Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ đó sớm cụ thể hóa, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI vào thực tiễn cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 24/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái và các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh tại các xã: Long Sơn, Dương Hưu, Thanh Luận, Tuấn Đạo và thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động). Cùng dự có lãnh đạo huyện Sơn Động. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Chiều 15/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân thôn Tân Sơn, xã Đại Sơn (Sơn Động).
Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quốc Toản dự ngày hội đại đoàn kết tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 15/11, các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Kim Bảng, xã An Lạc (Sơn Động).
Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 24/11, ông Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh cùng các ông, bà đại biểu HĐND huyện Sơn Động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ XII, HĐND tỉnh khoá XVIII tại cụm xã Lệ Viễn, Vân Sơn, Hữu Sản, An Lạc.
Sơn Động: Lan tỏa các điển hình xây dựng đời sống mới
(BGĐT) - Trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) có 12 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 47% dân số. Để xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thi đua thực hiện các chương trình phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, địa phương đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình dân vận hoạt động hiệu quả. 
Xuân Thoả


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...