Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi vào rừng khêu nhựa trám ở Sơn Động

Cập nhật: 13:54 ngày 06/08/2021
(BGĐT) - Sáng nay (6/8), ông Bế Đức Lộc, Phó chủ tịch UBND xã An Lạc, huyện Sơn Động (Bắc Giang) thông tin, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông Vi Văn T (SN 1955) ở thôn Biểng, xã An Lạc sau 12 ngày mất tích.

Cụ thể, chiều 5/8, thi thể ông Tào được tìm thấy tại khu vực rừng Khe Tre Mai thuộc địa phận giáp ranh giữa xã An Lạc và xã Dương Hưu (cùng huyện Sơn Động). Thời điểm phát hiện, thi thể ông Tào nguyên vẹn, không có tác động của ngoại lực.

{keywords}

Đại diện UBND huyện Sơn Động và xã An Lạc thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, ngày 2/8, UBND xã An Lạc nhận được tin báo của anh Vi Văn Tuyển (con trai ông T) về việc bố mình bị mất liên lạc đã 9 ngày. 

Theo trình báo, ông T sống bằng nghề lên rừng khêu nhựa trám, mỗi lần đi ông ở trong lán từ 5- 7 ngày mới về. Tuy nhiên lần này đã 9 ngày gia đình không thấy về nên tổ chức tìm kiếm, trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Được biết, ông T có 3 con, gồm 2 trai và 1 gái. Hiện ông ở cùng con gái bị thiểu năng trí tuệ cùng 2 cháu ngoại, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, mới được hỗ trợ cải tạo nhà ở.

Do yêu cầu của gia đình, lực lượng chức năng không khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân ông T tử vong.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể ông T, UBND xã An Lạc phối hợp với gia đình lo hậu sự cho ông; UBND huyện Sơn Động đến hỏi thăm, động viên và trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình.

Tin, ảnh: Xuân Thỏa

Bắc Giang: Vào rừng khêu nhựa trám, người đàn ông mất tích nhiều ngày
(BGĐT) – Ngày 2/8, ông Bế Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã An Lạc, huyện Sơn Động (Bắc Giang) xác nhận trên địa bàn có một trường hợp mất tích nhiều ngày, chính quyền địa phương và người dân đang tìm kiếm.
Chìm thuyền, một người bị cuốn mất tích ở Lào Cai
Sáng1/8, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai cho biết, lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị chìm thuyền, dòng nước cuốn mất tích, xảy ra vào lúc 18 giờ, ngày 31/7, tại xã Bản Mế (Lào Cai).
Sơn Động: Cá nhân vi phạm đã di chuyển tro, xỉ than, trả lại hiện trạng ban đầu
(BGĐT) - Sáng 2/8, ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết, cá nhân vi phạm đã di chuyển toàn bộ tro, xỉ than ra khỏi vị trí tập kết trái phép, trả lại hiện trạng trước khi vi phạm.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...