Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mưa lớn, 29 thôn tại huyện Sơn Động bị chia cắt cục bộ

Cập nhật: 15:51 ngày 15/08/2021
(BGĐT) - Theo Trạm Khí tượng thủy Văn huyện Sơn Động (Bắc Giang), từ 2 giờ đêm 14/8 đến 10 giờ sáng 15/8, trên địa bàn huyện xảy ra mưa liên tục trên diện rộng, lượng mưa đo được hơn 130 mm. Mưa lớn khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, nhiều thôn bị chia cắt cục bộ.

Cụ thể, nước lũ làm chia cắt cục bộ 29 thôn thuộc các xã: An Lạc (10 thôn), Dương Hưu (5), Tuấn Đạo (7), Long Sơn (3), Hữu Sản (2) và An Bá (2). 

Tại ngầm Dạo Oải trên tỉnh lộ 291 thuộc xã Tuấn Đạo ngập sâu hơn 1 m, nước chảy xiết khiến các phương tiện không lưu thông được.

{keywords}

Ngầm tràn vào thôn Đồng Bài, xã An Bá bị ngập sâu.

Đặc biệt, mưa to làm 6 hộ dân thôn Thán và Đồng Riễu (cùng xã Dương Hưu) bị nước tràn vào nhà, toàn xã Dương Hưu có khoảng 20 ha lúa bị ngập úng; quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn An Châu và xã An Bá cũng bị ngập úng tại một số đoạn, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Hiện nước lũ trên sông An Châu, Cẩm Đàn thuộc nhánh sông Lục Nam đang lên; dự báo tiếp tục có mưa lớn trên địa bàn.

{keywords}

Quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn An Châu bị ngập úng cục bộ.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu các địa phương, người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết từ đó có phương án phòng chống, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

Cử người trực, canh gác thường xuyên tại các vị trí ngầm, tràn giao thông, kiên quyết không cho phương tiện và người qua lại khi có lũ, nghiêm cấm người dân vớt củi gần sông, suối.

Tin, ảnh: Xuân Thỏa

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Giảm thiểu tối đa thiệt hại do áp thấp nhiệt đới, mưa lũ
Chiều 7/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn.
Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể thành bão và mưa lũ
Sáng 12/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ra công điện đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão và mưa lũ nhằm giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh bị thiên tai, mưa lũ
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.303,465 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh 3.000 tấn gạo, Nghệ An 303,465 tấn gạo và Bình Định 1.000 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...