Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dịp 30/4, khách đi cáp treo tại Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử được khuyến mại "3 tặng 1"

Cập nhật: 16:22 ngày 28/04/2022
(BGĐT) - Nhận định lượng khách sẽ tăng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Ban Quản lý (BQL) vận hành Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đang tập trung chỉnh trang, làm đẹp các khu vực, bảo đảm đón khách trong điều kiện tốt nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc điều hành Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, dịp nghỉ lễ tới đây lượng du khách về tham quan, vãn cảnh chùa sẽ tăng cao so với những ngày thường. 

Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5) có khoảng 10 nghìn du khách, tăng gấp 5-7 lần so với những ngày trước đó.

{keywords}

Vệ sinh khu vực quảng trưởng, sẵn sàng đón du khách.

Để tạo điểm nhấn, những ngày này, BQL vận hành Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia chỉnh trang các hạng mục trong khuôn viên Khu du lịch. Đồng thời tiến hành bảo dưỡng 15 xe điện cùng 30 ca bin cáp treo.

Tại các khu vực bến xe, quầy bán vé, nhà ga cáp treo, khu vực chùa Hạ, quảng trường được đơn vị duy trì khẩu hiệu tuyên truyền, yêu cầu du khách chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, khử khuẩn...

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ này, BQL vận hành Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử tổ chức chương trình khuyến mại “mua 3 tặng 1” đối với mọi du khách. Theo đó, nếu du khách mua 3 vé cáp treo (khứ hồi hoặc một chiều) sẽ được tặng một vé cáp treo cùng loại.

{keywords}

Đường dẫn từ chùa Hạ sang nhà ga cáp treo là một trong những điểm nhấn thu hút du khách.

“Việc tổ chức khuyến mại vừa thu hút du khách, vừa hỗ trợ một phần cho người dân sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những ngày nghỉ lễ tới, chúng tôi sẽ huy động 100% cán bộ, công nhân để hướng dẫn, chăm sóc du khách một cách tốt nhất”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết
Bắc Giang xây dựng tháp chuông chùa Tây Yên Tử
(BGĐT) - Ngày 20/3, tại chùa Non Nước, xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), Ban Quản lý xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử tổ chức Lễ Phạt mộc, xây dựng tháp chuông chùa Tây Yên Tử thuộc huyện Sơn Động (Bắc Giang).  
Sơn Động: Tăng sức hút du lịch Tây Yên Tử
(BGĐT) -  Mặc dù chưa hoàn thiện song Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử đang trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Đây được xem như  “cú hích” cho du lịch của huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Ngược miền Tây Yên Tử
(BGĐT) -  Tôi đã nhiều lần ngược miền Tây Yên Tử vào dịp xuân. Mỗi lần một tâm trạng cảm xúc khác nhau nhưng cảm nhận rõ ràng nhất là miền Tây Yên Tử đang thức dậy sau nhiều năm tháng “ngủ quên”.  

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...