Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng chí Hoàng Thị Ngân tái cử chức danh Bí thư Huyện đoàn Sơn Động

Cập nhật: 14:52 ngày 07/06/2022
(BGĐT) - Trong hai ngày 6 và 7/6, Huyện đoàn Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các tổ chức chính trị - xã hội cùng 159 đại biểu đại diện cho hơn 13 nghìn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

{keywords}

Đồng chí Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Huyện ủy Sơn Động tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn Sơn Động đã tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, nhiều việc mới, việc khó được tuổi trẻ đảm nhận đạt hiệu quả tích cực. Nổi bật đã giới thiệu cho Đảng kết nạp 391 đoàn viên ưu tú; thực hiện 896 công trình, phần việc thanh niên, trong đó thi công 85 km đường điện thắp sáng đường quê, lắp đặt 36 điểm vui chơi cho thiếu nhi, hỗ trợ xây mới 19 nhà nhân ái, trị giá gần 2 tỷ đồng...

Các cấp bộ đoàn trong huyện ra quân trồng 80 nghìn cây xanh, xử lý 65 điểm ô nhiễm môi trường, duy trì 6 mô hình chợ dân sinh, khu dân cư giảm thiểu rác thải nhựa. Phối hợp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 3 nghìn thanh niên, duy trì 19 câu lạc bộ, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế, 40 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/năm...

{keywords}

Đại hội biểu quyết thông qua Đề án giới thiệu nhân sự bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Với chủ đề “Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Nổi bật như tổ chức hiệu quả các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, gia đình chính sách; đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; duy trì và nhân rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế; khuyến khích thanh niên phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học - kỹ thuật, hướng đến xây dựng kinh tế xanh, thân thiện với môi trường...

{keywords}

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sơn Động nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sơn Động nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 25 đồng chí; bầu 13 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Hoàng Thị Ngân tái cử chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sơn Động, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin, ảnh: Xuân Thỏa

Đại hội điểm Đoàn cơ sở Trung đoàn 12, nhiệm kỳ 2022-2027
(BGĐT) - Chiều 26/4, Đoàn cơ sở Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 1 dự và chỉ đạo Đại hội. Đây là đơn vị được chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm, triển khai ra toàn Quân khu.
Khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ đại hội đoàn cơ sở ở Bắc Giang
(BGĐT) - Từ kinh nghiệm trong tổ chức đại hội điểm, các cơ sở đoàn đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm quy trình, tiến độ đại hội đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.
Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
(BGĐT)- Ngày 30/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Bắc Giang - khát vọng cống hiến”; phát động đợt thi đua chào mừng đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...