Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Điều trực thăng ra Trường Sa cứu người: Sức khỏe bệnh nhân dần ổn định

Cập nhật: 20:18 ngày 22/10/2014
Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều máy bay trực thăng để đưa ngư dân Phạm Quang Minh về bờ cứu chữa.
{keywords}

Bệnh nhân Lê Quang Minh đã được đưa về TP HCM chữa trị.

Vào 8 giờ 45 phút sáng nay (22/10), trực thăng của Sư đoàn 370 đã chuyển một bệnh nhân từ đảo Trường Sa Lớn về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh.  

Bệnh nhân Lê Quang Minh, 20 tuổi, quê ở Bình Định là ngư dân đang đánh bắt trên quần đảo Trường Sa thì xuất hiện tình trạng sốt, đau họng, khó thở, lưỡi sưng to, không thể mở miệng được nên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá quân y đảo Trường Sa Lớn.

Các bác sĩ ở đây xác định: Bệnh nhân có khối viêm lớn ở vùng họng và rạch tháo được 50ml mủ. Bệnh nhân được điều trị tích cực, truyền dịch, bổ sung nước điện giải và dùng 3 loại kháng sinh phối hợp để chống nhiễm trùng.

Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân vẫn tiếp tục sốt cao, xuất hiện viêm phổi và tràn dịch màng phổi. Hội chẩn từ xa giữa các bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn với các bác sĩ của Bệnh viện 175 xác định bệnh nhân bị biến chứng nhiễm trùng huyết và suy đa cơ quan, có thể dẫn đến tình trạng suy hô hấp cấp tiến triển ARDS. Do vậy, quân y đảo Trường Sa Lớn đã đề xuất cấp trên chuyển bệnh nhân vào bờ điều trị.

Ngay sau đó, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều máy bay trực thăng từ Tân Sơn Nhất ra đảo Trường Sa Lớn để đưa ngư dân Phạm Quang Minh về bờ cứu chữa. Đi cùng máy bay trực thăng là một kíp y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 làm nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Nguy hiểm nhất của ca này là suy hô hấp cấp tiến triển ARDS, tức là phổi bị tổn thương không trao đổi được khí. Hiện tại bệnh nhân đang đáp ứng với điều trị, giảm sưng, giảm sốt, tình trạng trao đổi khí ổn định. Chúng tôi sẽ cho làm các xét nghiệm đánh giá tiếp, tiến hành hội chẩn để có kế hoạch điều trị tích cực tiếp theo”.

Hiếu Hiền/vov.vn


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...