Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cứu sống 3 người ngộ độc do ăn cá nóc

Cập nhật: 19:13 ngày 25/01/2015
Ăn cá nóc sau khi đánh bắt trên biển, 3 ngư dân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.
{keywords}

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An kịp thời cấp cứu và điều trị tích cực cứu sống 3 ngư dân bị ngộ độc cá nóc. (Ảnh: TTXVN).

Chiều 24/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đau đầu, nôn mửa, ý thức chậm. Ba nạn nhân gồm: Hoàng Văn Hòa (SN 1954), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1968), Nguyễn Văn Tứ (SN 1941) đều trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Người thân của các nạn nhân cho biết, ngày 24/1 họ câu được một ít cá nóc sau đó chế biến và ăn. Khoảng 30 phút sau khi ăn cá nóc cả ba người này đều có biểu hiện đau đầu, nôn mửa rồi hôn mê. Lập tức các nạn nhân được đưa lên bờ rồi chuyển thẳng đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây sau khi được các bác sĩ truyền dịch, khử chất độc đến sáng 25/1, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, cá nóc là một loài có độc tố rất mạnh nên người dân khi đánh bắt được không nên ăn. Nếu bị ngộ độc có thể khiến cơ quan hô hấp bị loạn, tê liệt dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Theo Đăng Quang/vov.vn


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...