Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vì sao nên nhổ răng khôn trước 25 tuổi?

Cập nhật: 06:06 ngày 29/04/2017
Trong một thời gian dài, con người cần răng khôn để có thể nhai nhưng nay, các bác sĩ thường khuyên nhổ bỏ. Nhưng có nhất thiết phải nhổ răng này và nếu nhổ thì tuổi nào tốt nhất?

{keywords}

Bạn không cần nhổ răng khôn khi:

Nếu răng khôn không bị sâu, lợi không bị viêm

Răng khôn đã mọc hoàn toàn

Răng khôn nằm đúng vị trí và không ảnh hưởng tới chức năng của răng xung quanh.

Dễ dàng vệ sinh hằng ngày

Cần nhổ khi:

Răng nằm dưới lợi và không thể chồi lên. Trong trường hợp này, chúng có thể trở thành một khối u, phá hủy răng bên cạnh.

Răng không mọc lên hết. Rất khó vệ sinh và kết quả là luôn tích tụ vi khuẩn, dẫn đến nhiều bệnh răng miệng khác.

Nếu không có đủ chỗ để răng khôn mọc thì nó sẽ gây nguy hiểm cho răng bên cạnh.

Nếu bạn cảm thấy đau ở quanh vùng có răng khôn.

Các mô mềm quanh răng khôn hay bị viêm.

Xuất hiện khối u.

Có tình trạng viêm lợi.

Có răng sâu và chúng bắt đầu vỡ

Sẽ không có gì là quá nếu bạn thường xuyên đi khám nha sĩ và chụp x-quang răng. Trong trường hợp này, bạn nên tìm hiểu về các vấn đề có thể xảy ra với răng khôn, để phẫu thuật hay nhổ bỏ trước khi vấn đề xảy ra.

Các bác sĩ khuyên bạn nên nhổ bỏ càng sớm càng tốt bởi sau tuổi 25, tất cả mô xương đã hoàn thiện, do đó sẽ khó nhổ răng hơn và các mô cũng lành chậm hơn.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...