Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dịch sốt xuất huyết bùng phát phức tạp ở nhiều nước châu Á

Cập nhật: 20:00 ngày 27/07/2017
Việt Nam, Sri Lanka, Malaysia, Ấn Độ… đang đối mặt với dịch sốt xuất huyết diễn biến vô cùng phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, các ca sốt xuất huyết đã tăng 30 lần trong vòng 50 năm trở lại đây. Hơn 100 triệu ca mắc sốt xuất huyết xảy ra mỗi năm ở hơn 100 quốc gia.

{keywords}

Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: L.Hà

Sri Lanka vừa công bố có 300 người đã chết vì sốt xuất huyết, gấp gần 4 lần so với con số ghi nhận trong năm 2016. Trong khi đó, số ca nhiễm bệnh đã tăng lên 105.000 ca, tăng mạnh so với 55.150 ca vào năm ngoái. Khoảng một nửa số ca nhiễm xuất huyết là phía tây Sri Lanka, trong đó có thủ đô Colombo.

Hội Chữ thập đỏ Sri Lanka đã tăng ngân sách lên 300.000 USD trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay tại quốc đảo. Tổ chức này cũng cảnh báo tình trạng bệnh viện quá tải bệnh nhân, trong khi các nhân viên y tế đang phải nỗ lực điều trị do xuất hiện một chủng virus sốt xuất huyết mới.

Bộ Giáo dục Sri Lanka cho biết tất cả các trường học trên khắp quốc đảo sẽ đóng cửa trong 4 ngày từ 28-7 để đẩy mạnh nỗ lực kiềm chế sự bùng phát chưa từng thấy của virus gây sốt xuất huyết. Hàng chục ngàn tình nguyện viên sẽ cùng các quan chức chính phủ và binh sĩ quân đội tham gia chiến dịch tiêu diệt muỗi trên phạm vi cả nước. Bộ Giáo dục đã gửi công văn yêu cầu các trường học phối hợp với giới chức địa phương và chủ động tiêu diệt muỗi ở khu dân cư.

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia cũng lên tiếng báo động về dịch sốt xuất huyết ở nước này và kêu gọi người dân đóng vai trò tích cực trong việc chống dịch. “Năm ngoái, chúng ta có 101.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 230 ca tử vong. Năm nay, chúng ta đã có 51.000 ca sốt xuất huyết và 122 ca tử vong, bằng 50% năm ngoái. Con số này thật đáng lo ngại” - ông Datuk Seri Subramaniam - Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia - nói.

Ấn Độ cũng phải đương đầu với dịch sốt xuất huyết bùng phát. Dịch sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Kể từ tháng 5 đến nay, hơn 11.000 ca nhiễm bệnh ở Kerala buộc bang này phải mua thêm nhiều giường bệnh mới và không cho nhân viên y tế nghỉ phép. 

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...