Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cơ hội điều trị cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ bằng y học cổ truyền

Cập nhật: 16:21 ngày 22/08/2017
Điều trị bệnh tự kỷ bằng phương pháp thủy châm, điện châm và cấy chỉ được Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Bộ Y tế) áp dụng từ năm 2013 và cho hiệu quả đáng kể.
{keywords}

Điều trị cho trẻ tự kỷ. (Ảnh minh hoạ).

Tại Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh, các chuyên gia đầu ngành về châm cứu vừa thực hiện phương pháp điện châm, thủy châm miễn phí cho các bệnh nhi tự kỷ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình chuyển giao công nghệ của Bệnh viện Châm cứu Trung ương với Viện này. 

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng Đào tạo nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến, Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh cho biết: Trước khi chuyển giao công nghệ về châm cứu, cấy chỉ cho các trẻ tự kỷ, các y bác sĩ, thầy thuốc của Viện này đã đi học tập tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương để về thực hiện trên các bệnh nhi tự kỷ. Đến nay đã thực hiện cho khoảng 80 bệnh nhi. Sau khi nhận thấy có một số hiệu quả ban đầu và sự chuẩn bị về đội ngũ nhân lực, đến nay Viện được nhận chuyển giao hoàn chỉnh phương pháp này.

Điều trị bệnh tự kỷ bằng phương pháp thủy châm, điện châm và cấy chỉ được Bệnh viện Châm cứu Trung ương áp dụng từ năm 2013 và cho hiệu quả đáng kể. Theo Thầy thuốc Ưu tú - bác sĩ Nguyễn Quốc Văn (Bệnh viện Châm cứu Trung ương), hàng năm có khoảng hơn 1.500 lượt trẻ bị hội chứng tự kỷ đến điều trị. Sau thời gian điều trị, các bé biết giao tiếp, hòa nhập, biết sinh hoạt cá nhân, biết tự phục vụ đạt 60% đối với các bệnh nhi được chữa sớm. Tỷ lệ đi học tiếp thu bình thường đạt 25%. Tính ưu việt của phương pháp châm cứu là bệnh nhi có khả năng khỏi hoàn toàn, không bị ngộ độc thần kinh. Việc châm cứu bằng thuốc bổ não và thuốc nhóm vitamin sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhi. 

Các bệnh nhi mắc hội chứng tự kỷ nói riêng cũng như các bệnh nhân bị suy giảm trí tuệ, mất ngôn ngữ, tăng động được phục hồi hành vi… Tuy nhiên, phụ huynh cần phải đưa trẻ đi điều trị sớm, thời điểm tốt nhất là khoảng 3 tuổi để có sự can thiệp hiệu quả. Đồng thời, các chuyên gia khuyến cáo cần phải kết hợp song hành phương pháp điều trị không dùng thuốc để bệnh nhi phát triển toàn diện hơn. Điều này phải có sự phối hợp từ các bậc cha mẹ bệnh nhi.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Văn chia sẻ: "Phụ huynh học sinh cần nói chuyện, dạy các cháu hàng ngày, mọi lúc mọi nơi. Không nên gây ức chế khiến các cháu cáu giận vì não trẻ em còn rất yếu do chưa phát triển toàn diện. Phương pháp của chúng tôi không cho các cháu ăn kiêng vì tuổi nhỏ là thời điểm cần nhiều dinh dưỡng để phát triển".

Theo Kim Dung/VOV


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...