Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Truyền thông về sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình cho thanh niên

Cập nhật: 17:26 ngày 12/11/2018
(BGĐT) - Ngày 12-11, tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, Đoàn Các cơ quan tỉnh, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế) phối hợp tổ chức chương trình truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho hơn 200 đoàn viên thanh niên của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. 
{keywords}

Bác sĩ Hà Minh Thu chia sẻ về kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản với đoàn viên thanh niên. 

Bác sĩ Hà Minh Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh khẳng định: "Chất lượng và sự gia tăng dân số ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội. Hiện Bắc Giang vẫn nằm trong tốp các địa phương bị mất cân bằng giới cao của toàn quốc". 

Với những phân tích cụ thể, bác sĩ Thu chỉ ra giới trẻ, đoàn viên thanh niên có vai trò quan trọng trong việc giảm tỷ lệ gia tăng dân số, mất cân bằng giới ở Việt Nam. Người trẻ không chỉ học hỏi, tìm hiểu kiến thức cuộc sống mà cần có hiểu biết về giới, các biện pháp tránh thai (nói chung là kỹ năng sống). 

{keywords}

Quang cảnh buổi truyền thông. 

Tại đây, đoàn viên thanh niên đã trao đổi, chia sẻ về một số vấn đề như: Một số bệnh lây nhiễm qua đường tình dục; tình dục an toàn; hậu quả của sự mất cân bằng giới... 

Tuyết Mai


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...