Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kho máu điều trị của Viện Huyết học Trung ương chỉ đủ cung cấp trong 3 ngày

Cập nhật: 20:17 ngày 18/02/2019
Lượng máu dự trữ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn hơn 2.700 đơn vị máu, dự kiến chỉ đủ cung cấp trong 3 ngày tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh cần máu tại 26 tỉnh, thành phố.

Ngày 18-2, bác sĩ (BS) Phạm Tuấn Dương - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: Mặc dù lượng máu dự trữ cho dịp Tết năm nay được chuẩn bị tốt nhưng do lịch nghỉ Tết kéo dài hơn mọi năm, việc tiếp nhận máu bị ngưng trệ, trong khi nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện quá cao nên tình trạng thiếu máu sau Tết đã xảy ra.

Tính đến ngày ngày 17-2, lượng máu dự trữ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn hơn 2.700 đơn vị máu, dự kiến chỉ đủ cung cấp trong 3 ngày tới.

{keywords}

Kho máu phục vụ điều trị đang cạn kiệt.

Tại nhiều bệnh viện, nhu cầu máu điều trị cũng tăng cao. Trong khi đó, thời gian nghỉ Tết dài, việc tiếp nhận máu ở tất cả các trung tâm máu đều bị ngưng trệ. Hơn nữa, các kế hoạch hiến máu với các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương đều bị trì hoãn đến hết tháng 2-2019 dẫn đến nguồn máu dự trữ giảm sút nhanh chóng, thực sự đe dọa an toàn cung cấp máu cho điều trị.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã gửi công văn báo cáo Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia Hiến máu tình nguyện và các sở y tế, các bệnh viện thông báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn máu và đề xuất giải pháp tạm thời trong tình hình này. Viện cũng đề nghị lãnh đạo các Khoa Huyết học Truyền máu, Khoa Xét nghiệm tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện các biện pháp để hạn chế nhu cầu máu, giảm thiểu nguy cơ do thiếu cung cấp máu theo thực tế ở từng bệnh viện.

Để góp phần chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân hồng lần thứ XII – năm 2019 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội và Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày 22 đến 24-2. Với thông điệp "Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”. Lễ hội năm nay dự kiến thu hút 12.000 người đến tham dự, tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu cho điều trị.

Hiến tặng 3.784 đơn vị máu an toàn trong Lễ hội Xuân hồng 2019
(BGĐT) - Hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng 2019 (phát động từ ngày 13-1), Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã phối hợp tổ chức 9 ngày hội hiến máu nhân đạo.
 
Khen thưởng 3 viên chức hiến máu nhân đạo
(BGĐT) - UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa quyết định khen thưởng đột xuất cho các viên chức đã tham gia hiến máu cấp cứu bệnh nhân ngày 9-1-2019.
 
Việt Yên: Gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện
(BGĐT) - Ngày 22-1, tại hội trường UBND huyện Việt Yên, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Việt Yên tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng 2019.
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...