Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngộ độc khí gas, 25 công nhân nhập viện

Cập nhật: 14:10 ngày 27/04/2019
Các công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp thuỷ sản thì xảy ra rò rỉ khí gas, nhiều người tháo chạy ra ngoài và bị ngất xỉu. Trong số 25 trường hợp nhập viện, có 2 trường hợp rất nặng đang được các bác sĩ tích cực điều trị…

Trưa 27-4, ông Cao Minh Chu, Phó Giám đốc Sở y tế TP Cần Thơ cho biết, có tổng cộng 25 công nhân bị ngộ độc khí gas tại Công ty SeaVina (KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ).

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ Huỳnh Minh Truyền cũng thông tin, tình hình tại hiện trường sơ bộ đã được khống chế. LĐLĐ TP đã chỉ đạo Công đoàn các Khu công nghiệp phối hợp với các cơ quan chức theo dõi sát tình hình.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, các công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp thuỷ sản thì xảy ra rò rỉ khí gas. Nhiều người tháo chạy ra ngoài và bị ngất xỉu.

{keywords}

Các công nhân nằm điều trị tại bệnh viện.

Các công nhân cho biết, khi vừa vào ca làm việc một lúc thì xảy ra sự việc nên nhiều người hô hoán nhau tháo chạy. Khi chạy ra đến bên ngoài, nhóm công nhân mới phát hiện là rò rỉ khí gas.

Qua tổng hợp, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy tiếp nhận có 3 ca, hiện sức khỏe công nhân đã ổn; 9 ca ngộ độc được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Riêng Bệnh viện Đa khoa Trung ương có 13 ca ngộ độc đang được điều trị, trong đó có 2 ca rất nặng đang được đặt nội khí quản thở máy.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận 13 trường hợp công nhân của Công ty Seavina do ngộ độc khí gas.

Trong số 13 trường hợp này có 2 ca rất nặng phải đưa vào Khoa Hồi sức để điều trị là bệnh nhân Dương Ngọc Phí (nữ, sinh năm 1974) và bệnh nhân tên Diệp (chưa rõ họ, năm sinh). Hai ca này bị phù phổi, tổn thương phổi, phải đặt nội khí quản thở máy. Các trường hợp còn lại từ nhẹ đến trung bình, cũng phải nhập viện để theo dõi.

Theo bệnh viện, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí làm lạnh NH3 trong khu vực nhà xưởng.

Nữ công nhân Võ Thị Kim Sơn (làm việc ở tổ chiên tôm của Cty) bàng hoàng kể lại: “Khi mọi người đang làm việc thì nghe hôi mùi gas nồng nặc, sau đó khói bay mịt mù. Ngay sau đó, mọi người bỏ chạy ra ngoài, có người được đưa đến trạm xá rồi chuyển thẳng xuống Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”…

4 người tử vong do ngạt khí độc từ hầm khai thác vàng tại Quảng Nam
Khoảng 19 giờ ngày 12-4, trên địa bàn thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra vụ ngạt khí độc từ hầm khai thác vàng trái phép làm 4 người tử vong.
 
3 công nhân chết ngạt vì khí độc
Chui vào bồn đựng giấy trước đây để làm vệ sinh, cả 3 công nhân đã ngất xỉu và tử vong ngay sau đó.
 
Lấy mẫu khí độc làm 4 người tử vong khi trục vớt tàu
Thượng tá Lê Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế cho biết ngày 19-6 các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu khí độc để xác định nguyên nhân khiến 4 người tử vong khi tham gia trục vớt tàu đắm tại Thừa Thiên-Huế.
 
5 công nhân ở Vũng Tàu cấp cứu do ngộ độc khí amoniac
Công nhân chạy tán loạn khi hít phải khí độc amoniac từ dàn đông lạnh của công ty chế biến hải sản, 5 người nhập viện.
 

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...