Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính

Cập nhật: 19:39 ngày 08/10/2019
(BGĐT) - Ngày 8-10, Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo công tác DS- KHHGĐ huyện Lục Nam, Lục Ngạn tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11-10). 

Với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, chiến dịch tập trung tuyên truyền, nhấn mạnh hậu quả của bất bình đẳng giới là làm cho tình trạng bạo lực gia đình, phân biệt đối xử giữa nam và nữ gia tăng. 

Hệ lụy của bất bình đẳng giới thôi thúc các gia đình lựa chọn giới tính thai nhi dẫn đến mất cân bằng giới đang ở mức báo động. Tương lai, nam giới khó lấy vợ, nguy cơ tệ nạn mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em, mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục gia tăng. 

{keywords}

Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ và UBND huyện Lục Ngạn tham dự chiến dịch truyền thông.  Ảnh: Tùng Dương, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.

Chiến dịch truyền thông góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về bình đẳng giới; khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ trong xã hội; thúc đẩy nam giới nêu cao trách nhiệm hợp tác thực hiện các biện pháp KHHGĐ, chủ động phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, cùng phụ nữ gánh vác công việc gia đình, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc.

{keywords}

Tuổi trẻ huyện Sơn Động hưởng ứng chiến dịch truyền thông. Ảnh: Tùng Dương, Chi cục DS-KHHGD tỉnh.

Được biết, huyện Lục Ngạn và Lục Nam diễn ra tình trạng chênh lệch giới tính khi sinh ở mức cao. 9 tháng năm nay, tỷ lệ giới tính khi sinh tại huyện Lục Ngạn là 114,1 nam/100 nữ; Lục Nam là 117,8 nam/100 nữ.

Dịp này, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phối hợp tổ chức chiến dịch tại các huyện Việt Yên (ngày 2-10); Sơn Động (ngày 4-10); Lạng Giang (ngày 10-10).

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh có xu hướng gia tăng
Hiện nay, tỷ số giới tính khi sinh vẫn nằm ở ngưỡng 114,8 bé trai/bé gái. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh có xu hướng tiếp tục tăng và lan rộng, cả nông thôn, thành thị và tại tất cả các vùng miền.
Tọa đàm với công nhân về bình đẳng giới
(BGĐT) - Ngày 6-3, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm với công nhân lao động về bình đẳng giới trong sửa đổi Bộ luật Lao động. 
Quan tâm xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục
(BGĐT) - Chiều 30-5, Quốc hội làm việc tại Tổ, thảo luận các Dự thảo dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn Bắc Giang) đã phân tích, đề xuất nhiều nội dung liên quan.

Minh Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...