Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cấp cứu thành công ca bệnh nguy kịch khi đang cách ly tập trung

Cập nhật: 17:00 ngày 08/04/2020
Ngày 8/4, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa (đơn vị điều trị Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa) đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân bị trụy mạch do có thai ngoài tử cung bị vỡ. Đáng lưu ý, đây là bệnh nhân được chuyển đến từ khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19.

Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, quê ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, là lao động về từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, được đưa vào Khu cách ly tập trung của tỉnh Thanh Hóa ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) từ ngày 1/4/2020.

{keywords}

Bệnh nhân được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá.

Chiều tối 7/4, bệnh nhân có dấu hiệu buồn nôn. Đến rạng sáng 8/4, bệnh nhân đau hố chậu trái và có các biểu hiện ngoại khoa, kèm tụt huyết áp (huyết áp còn 70/40). Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị truỵ mạch, có thai ngoài tử cung và bị vỡ. Đây là ca bệnh nguy kịch, nếu không cấp cứu kịp thời bệnh nhân có thể tử vong.

Nhận được thông tin lúc 5 giờ ngày 8/4 từ người phụ trách y tế ở Khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, trực tiếp Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Trịnh Hữu Hùng đã kết nối nhanh, hội chẩn với 3 giám đốc của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. 

Đồng thời, lực lượng chức năng điều động xe cứu thương chở bệnh nhân từ khu cách ly tập trung về khu điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Các bác sĩ từ Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được điều động ngay lập tức sang Bệnh viện Phổi để thực hiện phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân đã thoát mê, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ở trạng thái bình thường, tình trạng sức khỏe tạm ổn, tiếp xúc được và đang điều trị hậu phẫu tại Khu cách ly Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, thành công trên cho thấy các đơn vị y tế Thanh Hóa đã phối hợp rất nhịp nhàng, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, dù gặp phải bất kì tình huống nào.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận, điều trị bệnh nhân cấp cứu như thế nào trong giai đoạn cách ly?
Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, để thực hiện việc tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu trong giai đoạn thực hiện cách ly, Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng quy trình gồm 4 bước tiếp nhận, điều trị bệnh nhân cấp cứu.
Cấp cứu một người ở xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc bị thanh sắt găm giữa cổ
Ông N.T.T. ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đang ngồi sửa xe máy ở trước cửa nhà thì bất ngờ có chiếc xe ô tô tải đi qua bị nổ lốp khiến một que sắt bắn găm vào giữa cổ…
Tiếp nhận và cấp cứu 3 ngư dân bị thương vì nổ bình gas trên tàu
Ngày 8/3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, Bệnh xá đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vừa tiếp nhận và điều trị cho 3 ngư dân bị thương do nổ bình gas trên tàu cá khi đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển.
Trung tâm Y tế huyện Việt Yên: Cấp cứu bệnh nhân nguy kịch do chửa ngoài tử cung vỡ choáng
(BGĐT) - Chiều ngày 27-2, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên (Bắc Giang) tiếp nhận bệnh nhân Lò Thị Vân (36 tuổi) ở huyện Mai Sơn (Sơn La) là công nhân khu công nghiệp với các triệu chứng chậm kinh, mệt mỏi, đau bụng dữ dội.
Khắc phục thiếu máu dự phòng phục vụ cấp cứu và điều trị
(BGĐT) - Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới diễn biến phức tạp đúng vào thời điểm đầu năm khó huy động nguồn máu dự phòng gây ra tình trạng khan hiếm máu tại các cơ sở y tế. 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...