Các bệnh viện chủ động phương án chăm sóc sức khỏe nhân dân dịp Tết Nguyên đán
Đây là hai bệnh viện lớn, duy trì nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tuyến tỉnh, quản lý, điều trị cho người nhiễm Covid-19. Đại diện lãnh đạo hai bệnh viện cho biết đã xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, vật tư y tế và các phương án sẵn sàng ứng trực. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện.
Đoàn kiểm tra công tác y tế phục vụ Tết Nguyên đán tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang. |
Bên cạnh bố trí nhân lực tại chỗ, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang dự trù 100 đơn vị máu và chế phẩm máu phục vụ cấp cứu. Chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là lực lượng thường trực tại bệnh viện và cơ sở thu dung điều trị Covid-19; thăm, tặng quà cho bệnh nhân nặng đang điều trị tại viện. Thành lập các tổ cấp cứu lưu động; tích cực hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật khám, chữa bệnh cho đơn vị y tế tuyến dưới.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh củng cố, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại vị trí tiếp đón, sàng lọc và cấp cứu. Khoa Truyền nhiễm và Cơ sở thu dung điều trị Covid-19 của Bệnh viện xây dựng kế hoạch tiếp nhận điều trị bệnh nhân trong tình huống ca bệnh tăng cao về số lượng, diễn biến phức tạp.
Đồng chí Bùi Thế Bừng đề nghị lãnh đạo các bệnh viện tiếp tục kiểm tra, rà soát chủ động dự trù đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, nguồn máu dự trữ phục vụ công tác điều trị; bảo đảm thông tin liên lạc giữa các khoa, phòng, vị trí làm việc, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất thường xảy ra.
Đồng chí Bùi Thế Bừng kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. |
Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay, mầm bệnh lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng rất lớn, lãnh đạo các bệnh viện cần quán triệt cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại nơi cư trú, hạn chế việc đi lại, tiếp xúc đông người. Sau Tết Nguyên đán phải đánh giá nguy cơ và chủ động xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trước khi trở lại bệnh viện làm nhiệm vụ. Tuyệt đối không để dịch bệnh xảy ra trong bệnh viện.
Yêu cầu các đội cấp cứu nội viện và ngoại viện nâng cao tinh thần phục vụ, tận dụng tối đa thời gian vàng để kịp thời cứu chữa người bệnh. Thường xuyên kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ. Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang sớm thành lập tổ tư vấn với đầy đủ nhân lực, phương tiện để thường trực hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.
Tin, ảnh: Mai Toan
Ý kiến bạn đọc (0)