Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lý do nóng 40 độ, nhiều người vẫn bị viêm phổi?

Cập nhật: 09:32 ngày 28/06/2022
Một vật dụng vẫn được xem là "cứu tinh" của mùa hè lại là thủ phạm gây tình trạng viêm phổi.

Nhiều người bị viêm phổi giữa cao điểm nắng nóng

Cụ bà 80 tuổi, sống tại Hà Nội bị sa sút trí tuệ nên phải nằm một chỗ từ lâu. Vài ngày trở lại đây, cụ có triệu chứng ho có đờm, gia đình đã cho dùng thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Sau đó, cụ được đưa vào Bệnh viện Lão khoa Trung ương trong tình trạng khó thở, nhiều đờm. Sau khi thực hiện các bước thăm khám, bác sĩ xác định cụ bà bị viêm phổi.

{keywords}

Nhiều người phải nhập viện trong đợt cao điểm nắng nóng (Ảnh minh họa).

Những ngày nắng nóng cao điểm vừa qua, số lượng người già đến khám bệnh, nhập viện tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương tăng đáng kể. Hầu hết bệnh nhân là người trên 75 tuổi, là các cụ hay quên, trí nhớ sa sút, bệnh mạn tính nhiều.

Theo BS Trần Đình Thắng - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, có nhiều nguyên nhân khiến người cao tuổi mắc viêm phổi tăng cao trong giai đoạn nắng nóng này. Trong đó, việc nằm điều hòa không đúng cách là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ.

"Mùa hè, việc nằm điều hòa quá lạnh có thể làm tăng nguy cơ mắc viêm phổi ở người già. Đặc biệt là với những người già suy giảm nhận thức, yếu liệt phải nằm một chỗ không thể tự chủ động điều chỉnh nhiệt độ hay tự đắp chăn. Bên cạnh đó, khả năng cảm nhận của người già cũng đã bị suy giảm nên khó cảm thấy bản thân bị lạnh", BS Thắng cho hay.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia này, môi trường phòng điều hòa đóng kín tạo điều kiện cho sự phát triển của các mầm bệnh gây viêm phổi khiến người già dễ bị tấn công hơn.

"Trong môi trường không gian mở, thông thoáng, vi khuẩn dù có sinh sôi phát triển thì mật độ cũng sẽ không cao vì bị gió phát tán ra xung quanh. Do đó, nguy cơ mắc bệnh ở môi trường này thấp hơn hẳn trong phòng điều hòa suốt ngày đóng kín", BS Thắng phân tích.

Lưu ý sử dụng điều hòa cho người cao tuổi khi trời nắng nóng

Theo BS Đỗ Mai Huyền - Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trong mùa nắng nóng hiện nay, khi cho người già nằm phòng điều hòa cần lưu ý:

- Không nên để nhiệt độ quá thấp. Khuyến cáo chỉ nên để điều hòa ở mức 27 - 29 độ C và sử dụng thêm quạt thông gió. "Có nhiều trường hợp chỉ để 20 - 22 độ C rất dễ gây viêm phổi, viêm phế quản", BS Huyền nói.

- Chỉ nên bật điều hòa trong khung giờ cao điểm nắng nóng là 10h - 16h. Khi trời đã dịu mát nên tắt điều hòa, để hé cửa và cho quạt thổi nhẹ.

{keywords}

BS Đỗ Mai Huyền - Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

- Với người cao tuổi có khả năng đi lại, không nên nằm phòng điều hòa quá lâu. Thỉnh thoảng cần tắt điều hòa và ra ngoài vận động. Người già ít vận động sẽ dẫn đến nhiều vấn đề như: cơ xương khớp, suy tĩnh mạch chân. Nhiều tình trạng bệnh lý cũng sẽ gia tăng khi không vận động.

- Khi từ phòng điều hòa ra bên ngoài cần tắt điều hòa và ngồi một lúc để cơ thể cân bằng nhiệt độ. Ngược lại khi đi ngoài nắng về không nên vào phòng điều hòa mát lạnh ngay, mà cần nghỉ ngơi trước ở phòng đệm để tránh sốc nhiệt.

- Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như: nói khó, yếu liệt tay chân, cầm nắm không vững, buồn nôn, chóng mặt… cần đến bệnh viện sớm nhất có thể.

Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trong ngày 27/6
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/6, Bắc Bộ, Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%.
Nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ tại Bắc Giang tăng cao
(BGĐT) - Nắng nóng những ngày qua khiến nhiệt độ trên địa bàn tỉnh tăng cao, dao động từ 27-33 độ C, có thời điểm lên đến gần 40 độ C nên lượng điện tiêu thụ tăng mạnh.
Tiêu thụ điện cả nước lập kỷ lục vì nắng nóng
Nắng nóng khiến lượng tiêu thụ điện cả nước lần đầu vượt 45.000 MW vào trưa 21/6, với công suất tiêu thụ lên tới 45.528 MW.
Đột quỵ mùa nắng nóng: Những dấu hiệu cần lưu ý
Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Ngọc Quyên, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cho biết, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não sẽ xảy ra khi các yếu tố căn nguyên khiến cho dòng máu cung cấp lên não bị gián đoạn.
Theo Dân Trí
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...