Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Sức khỏe
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

8 sinh viên uống rượu: 2 người tử vong, 6 người nguy kịch

Cập nhật: 13:06 ngày 06/08/2022
8 sinh viên sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc tại một quán ăn ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), 2 người đã tử vong, 6 người đang trong tình trạng nguy kịch.
{keywords}

Một trong 8 sinh viên đang điều trị tại bệnh viện Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Ngày 6/8, Công an TP Thủ Đức cho biết, đang tích cực điều tra, làm rõ vụ nghi ngộ độc rượu xảy ra trên địa bàn phường Phước Long B làm 2 người tử vong, 6 người khác nguy kịch.

Theo lời kể của bệnh nhân, ngày 4/8, 1 nhóm 8 sinh viên đi nhậu và uống rượu không rõ loại gì tại 1 quán nhậu trên đường Tăng Nhơn Phú B, phường Phước Long B, TP Thủ Đức. Sau khi về nhà, 1 người tử vong tại nhà trọ, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Riêng 6 người còn lại bị chóng mặt, đau bụng, nôn ói… Tất cả đều có triệu chứng co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Việt, TP Thủ Đức cho biết, chiều 5/8, đơn vị tiếp nhận 5 sinh viên nhập viện nghi ngộ độc ethanol.

Trong đó, 1 bệnh nhân hôn mê sâu, tử vong sau đó, 2 bệnh nhân khác được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 1 bệnh nhân nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Chia sẻ với báo chí, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, tối 5/8, bệnh viện tiếp nhận 4 sinh viên nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc rượu. Ngoài 2 sinh viên được đưa từ Bệnh viện Lê Văn Việt đến cấp cứu còn 2 người khác được người nhà đưa đến bệnh viện trực tiếp cấp cứu.

Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm
Ngày 5/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một quốc gia thành viên NATO tới Nga sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine diễn ra.
Khắc phục ngay bất cập trong thu phí không dừng
Ngày 5/8, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 4957/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc đẩy mạnh thu phí theo hình thức điện tử không dừng.
Nguyên nhân bé gái bị bố treo lên xà nhà rồi đánh
Do ngủ qua đêm tại nhà bác mà không xin phép, bé N. đã bị bố trói tay và treo lên xà nhà rồi lấy roi đánh đập.

Theo Dân Việt

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...