Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát hiện tác động mới của Covid-19 lên não người

Cập nhật: 20:36 ngày 07/11/2022
Nghiên cứu từ Thụy Điển cho thấy sau mắc Covid-19, não người bệnh loại bỏ lượng lớn khớp thần kinh, từ đó tăng nguy cơ mắc các chứng rối loạn tâm thần.
{keywords}

Covid-19 có thể tác động lên não người. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecular Psychiatry, do các chuyên gia từ Thụy Điển và một bệnh viện trực thuộc Đại học Harvard, Mỹ, thực hiện. Họ đã cố gắng tìm hiểu sâu hơn về tác động của Covid-19 lên hệ thần kinh bằng cách tạo ra "các organoit trong não". Đây là những bộ não thu nhỏ có kích thước bằng đầu kim. Sau đó, họ khiến chúng nhiễm virus.

Thông thường, não bộ sẽ loại bỏ một số lượng khớp thần kinh không còn cần thiết để nhường chỗ cho những khớp thần kinh mới. Tuy nhiên ở người mắc Covid-19, não bộ đã loại bỏ quá nhiều khớp thần kinh hoặc các kết nối giữa tế bào não cho phép chúng giao tiếp.

"Lượng khớp thần kinh bị mất tương tự ở người bệnh tâm thần phân liệt, Alzheimer và Parkinson. Đây có thể là lý do vì sao nhiều người mắc Covid-19 kéo dài có triệu chứng thần kinh và người từng nhiễm nCoV có nguy cơ phát triển chứng rối loạn thần kinh cao hơn người không bị nhiễm", Fortune trích dẫn hôm 6/11.

Nhóm chuyên gia cho biết một số nghiên cứu trên người tử vong vì Covid-19 cũng cho thấy virus có thể làm chết tế bào thần kinh, giảm độ dày của chất xám trong não và gây thiếu hụt khớp thần kinh.

Trước đó, các chuyên gia đã chứng minh người mắc Covid-19 có nguy cơ cao gặp biến chứng như đột quỵ, các vấn đề về trí nhớ, trầm cảm, lo lắng và thường bị đau nửa đầu. Hơn một phần ba số người từng nhiễm virus báo cáo triệu chứng thần kinh, theo Tạp chí Therapeutic Advances in Chronic Disease.

Một số bệnh nhân gặp phải tình trạng như run, vấn đề về vận động, co cơ không tự chủ, co giật, vấn đề thính giác và thị lực, mất thăng bằng và phối hợp cùng những biểu hiện tương tự Parkinson. Các triệu chứng thần kinh phổ biến nhất là sương mù não, đau đầu, lú lẫn, rối loạn giấc ngủ, rối loạn cảm xúc, vấn đề khứu giác, vị giác và rối loạn chuyển hóa máu.

Hồi tháng 3, tạp chí Nature cũng công bố phát hiện Covid-19 có thể gây mất chất xám, làm tổn thương mô não người bệnh.

Hiện gần 20% người trưởng thành tại Mỹ, tương đương 50 triệu người, gặp tình trạng Covid-19 kéo dài, theo báo cáo của Cục Thống kê Dân số Mỹ vào mùa hè năm nay.

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Covid-19 kéo dài là các triệu chứng xuất hiện sau đợt lây nhiễm cấp tính hoặc kéo dài từ khi bệnh nhân nhiễm virus. Hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị cho tình trạng Covid kéo dài, người mắc chủ yếu được điều trị theo triệu chứng.

Đi câu cá, một nam giới ở Bắc Giang tử vong do điện giật
 (BGĐT)- Ngày 7/11, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo xã Yên Lư ( Yên Dũng-Bắc Giang) xác nhận trên địa bàn xã xảy ra một vụ tai nạn điện khiến một người tử vong.
Thế giới vừa trải qua 8 năm liên tiếp nóng chưa từng thấy
Báo cáo mới của Liên Hợp quốc chỉ ra rằng 8 năm vừa qua là 8 năm nóng nhất trong lịch sử. Điều này cho thấy thế giới đang chìm sâu vào một cuộc khủng hoảng khí hậu. 
Bắc Giang: Tọa đàm nâng cao nhận thức về Luật Nghĩa vụ quân sự
(BGĐT) - Ngày 7/11, Ban CHQS huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Tư pháp và Huyện đoàn Lục Ngạn tổ chức tọa đàm “Nâng cao nhận thức về Luật Nghĩa vụ quân sự và một số điều bổ sung của Nghị định 37”.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...