(BGĐT) - Ngày 19/11, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Yên cho biết đơn vị vừa phẫu thuật loại bỏ khối u xơ tử cung nặng gần 2 kg cho một nữ bệnh nhân 52 tuổi.
Thời gian gần đây, chị N. T. T. G. (52 tuổi), trú tại xã Cao Xá cảm thấy mệt mỏi, bụng mỗi ngày một to kèm theo triệu chứng rối loạn kinh nguyệt. Chị đến Trung tâm Y tế huyện Tân Yên khám và được các bác sĩ chẩn đoán u xơ tử cung.

|
Kíp phẫu thuật khối u xơ cho bệnh nhân G. |
Ca phẫu thuật diễn ra ngày 17/11 do bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đức Huân, Trưởng Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản cùng kíp mổ thực hiện, cắt bỏ khối u nặng gần 2 kg cho chị G. Do khối u lớn bất thường nên các bác sĩ phải can thiệp bằng phương pháp mổ mở. Được biết, cách đây vài năm, các bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Tân Yên cũng phẫu thuật khối u xơ nặng 2,9 kg cho một bệnh nhân.
Theo bác sĩ Nguyễn Đức Huân, phẫu thuật điều trị u xơ tử cung được triển khai thường xuyên tại Trung tâm Y tế Tân Yên song khối u xơ có kích thước lớn như trên rất hiếm gặp. Khi khối u xơ lớn trong cơ thể sẽ chèn ép bàng quang, trực tràng, nếu không được phát hiện và phẫu thuật sớm có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu, xuất huyết, ung thư hóa.
 |
Khối u xơ nặng gần 2 kg sau khi được cắt bỏ khỏi cơ thể bệnh nhân. |
U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh hoặc tiền mãn kinh. Mặc dù u xơ là khối u lành tính nhưng sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe bệnh nhân nếu như không phát hiện kịp thời và điều trị sớm, đặc biệt với phụ nữ mang thai. Thực tế trong cuộc sống, nhiều chị em chủ quan, không có thói quen kiểm tra sức khỏe sinh sản định kỳ nên phát hiện bệnh muộn, gây khó khăn trong quá trình điều trị và dễ xảy ra các biến chứng.
Để phòng ngừa những bệnh lý phụ khoa nguy hiểm, các bác sĩ khuyến cáo, hằng năm chị em nên dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trong trường hợp phát hiện u xơ, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, điều trị kịp thời.
23 bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép tạngPhó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người, được ghi nhận là một trong 10 phát minh về khoa học kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ XX. Kỹ thuật này đã giúp cải thiện và kéo dài cuộc sống cho hàng triệu người bệnh trên toàn thế giới.