(BGĐT) - Đêm 12/2, các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang thực hiện ca phẫu thuật cho sản phụ Đặng Thị T (32 tuổi) ở xã Huyền Sơn (Lục Nam), chào đón em bé đầu tiên được thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện. Kíp phẫu thuật do Giám đốc Bệnh viện Lê Công Tước cùng các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện.
Tối 12/2, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ khi thai được 40 tuần được các bác sĩ nhanh chóng đưa vào phòng mổ để phẫu thuật. Lúc 21 giờ 6 phút, bé gái nặng 3,2 kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của các bác sĩ và gia đình.
 |
Bác sĩ Lê Công Tước trực tiếp phẫu thuật lấy thai cho sản phụ Đặng Thị T. |
Anh Phạm Văn T, chồng của sản phụ chia sẻ: “Vợ chồng tôi xây dựng gia đình đã lâu, dù điều trị ở nhiều nơi nhưng chưa có con. Gia đình tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang đã giúp chúng tôi có niềm hạnh phúc này”.
Bác sĩ Lê Công Tước cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên được hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại đơn vị. Do vậy, áp lực cho bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và các bác sĩ rất lớn. Trong quá trình theo dõi thai kỳ, chúng tôi thường xuyên thông tin, tư vấn sản phụ sử dụng đầy đủ thuốc, thực hiện đúng quy trình điều trị, chăm sóc để sức khỏe của mẹ và em bé được tốt nhất”.
Sự kiện đón em bé chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang đánh dấu bước tiến vượt bậc về phát triển kỹ thuật cao trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND tỉnh, Sở Y tế đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây cũng là kết quả quan trọng trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia và những nỗ lực của các bác sĩ, kỹ thuật viên tại Bệnh viện.
Được biết, ngày 19/5/2022, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang triển khai ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên. Đến nay có 30 ca chuyển phôi thành công, trong đó 18 trường hợp có thai. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề cho các bác sĩ, kỹ thuật viên; đầu tư bổ sung thêm trang thiết bị y tế, nâng cao hơn nữa tỷ lệ thành công khi thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho các cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn tỉnh.
Dưới đây là một số hình ảnh:
 |
Bác sĩ Lê Công Tước và kíp phẫu thuật lấy thai. |
 |
Bé gái cân nặng 3,2kg khỏe mạnh. |
 |
Điều dưỡng Lưu Thị Lúa xúc động đón em bé. |
Tin, ảnh: Mai Toan
Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Xuân Hợi: Trao hạnh phúc cho người hiếm muộn(BGĐT) - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú (PGS, TS, TTƯT) Nguyễn Xuân Hợi (SN 1971), Giám đốc Trung tâm Tế bào gốc máu cuống rốn (Bệnh viện Phụ sản T.Ư), người con quê hương Tân Yên là bác sĩ đầu ngành về lĩnh vực điều trị vô sinh, hiếm muộn. Với những thành tích đạt được, ông được UBND tỉnh tôn vinh trí thức Bắc Giang tiêu biểu năm 2021, Hội Các nhà khoa học Bắc Giang tại Hà Nội vinh danh nhà khoa học tiêu biểu năm 2022.
6.500 em được phẫu thuật tim từ chương trình "Trái tim cho em"Tối 4/12, Chương trình Gala "Bốn mùa yêu thương" đánh dấu hành trình 14 năm chương trình mổ tim nhân đạo "Trái tim cho em" đến với trẻ em nghèo không may mắc bệnh tim bẩm sinh diễn ra tại trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Bắc Giang, Bệnh viện Sản - Nhi, thụ tinh trong ống nghiệm, em bé, sinh đẻ, phẫu thuật, IVF, Lục Nam