Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Điều tra vụ nhiều học sinh nghi bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ

Cập nhật: 10:23 ngày 23/03/2023
Sáng 23/3, ông Võ Trung Dũng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, có 31 học sinh của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) nghi bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ 4 người lạ trước cổng trường.
{keywords}

Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo báo cáo của nhà trường, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/3, có 4 người lạ mặt (3 nữ và 1 nam) đứng trước cổng trường phát bóng bay cho học sinh, khi bảo vệ phát hiện, nhóm người này liền rời khỏi trường. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Trước sự việc, nhà trường đã đưa các em về nghỉ tại Phòng Y tế và báo chính quyền địa phương, Công an, Trạm Y tế thị trấn để xử lý.

Nhà trường ghi nhận có 31 học sinh nghi bị ngộ độc. Trong đó, 17 em nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và 14 em đang theo dõi tại nhà.

Cũng theo ông Võ Trung Dũng, trong 31 học sinh nghi bị ngộ độc, một số em phải truyền nước, số còn lại sức khỏe đã ổn định. Đơn vị đã có báo cáo gửi UBND huyện và huyện đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định. Phòng sẽ nhắc nhở tất cả các trường học trên địa bàn cần cảnh giác với các hiện tượng tương tự nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Điều tra vụ nhóm học sinh ngộ độc sau khi sử dụng dung dịch nghi ma túy
Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang vào cuộc, mở rộng điều tra vụ việc nhóm học sinh bị ngộ độc sau khi sử dụng dung dịch nghi ma túy.
Vụ ngộ độc thức ăn ở Sơn La: Sức khỏe 40 học sinh đã ổn định
Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7/12, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu (Sơn La) đã tiếp nhận 40 em học sinh có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn.
Nữ bệnh nhân ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô mua trên mạng
Lần đầu tiên, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô được mua trên mạng.
Tiền Giang: 14 học sinh bị ngộ độc nghi ngờ do sữa
Tối 25/11, thầy Phan Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường 7, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) xác nhận: 14 học sinh khối lớp 3 của trường phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để các bác sĩ khám, truyền dịch sau khi có triệu chứng đau bụng và ói, nghi ngờ do uống một loại sữa bị chua.
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...