Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Em Nguyễn Văn Tuê được giúp đỡ hơn 500 triệu đồng

Cập nhật: 10:43 ngày 17/09/2019
(BGĐT) - Gia đình em Nguyễn Văn Tuê cho biết, đến ngày 17-9, gia đình đã nhận được hơn 500 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Đây là số tiền của các tập thể, hội nhóm từ thiện, cá nhân hảo tâm trong, ngoài tỉnh; của chính quyền đoàn thể địa phương, nhà chùa; người Việt Nam ở nước ngoài, thầy cô giáo, bà con xóm làng, họ mạc… ủng hộ em Tuê chữa bệnh.  Trong đó, hội nhóm, cá nhân ủng hộ nhiều nhất 40 triệu đồng. 

{keywords}

Em Nguyễn Văn Tuê đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 10-9, Báo Bắc Giang đăng bài viết “Hãy giúp em Nguyễn Văn Tuê cơ hội được sống”. 

Nội dung phản ánh hoàn cảnh em  Nguyễn Văn Tuê học sinh lớp 11, Trường THPT Lý Thường Kiệt (trú tại thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông trên đường đi học về, trong khi hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn.

Biết hoàn cảnh của em Tuê qua Báo Bắc Giang và các báo điện tử, trang thông tin khác, rất nhiều tấm lòng vàng trong, ngoài tỉnh đã sẻ chia, giúp đỡ gia đình Tuê cả về vật chất cũng như tinh thần. 

Ông Nguyễn Văn Hồng (ông của Tuê) nói: “Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các tập thể, cá nhân, hội nhóm hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ Tuê thời gian qua! Nhờ được hỗ trợ, cứu chữa kịp thời, Tuê đã qua cơn nguy kịch, cháu đã cử động nhẹ!” Hy vọng tình cảm của cộng đồng sẽ giúp Tuê kiên cường vượt qua bệnh tật, sớm hồi phục để quay lại trường học. 

Mọi sự giúp đỡ tiếp cho em  Tuê xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Hồng, ĐT: 037 909 5837. Tài khoản: 2503205513191, Ngân hàng Agribank chi nhánh Việt Yên.

Hãy giúp em Nguyễn Văn Tuê cơ hội được sống
(BGĐT)- Những ngày này, khi các bạn cùng trang lứa đang vui đón năm học mới thì em Nguyễn Văn Tuê (học sinh lớp 11, Trường THPT Lý Thường Kiệt), trú tại thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) vẫn mê man trên giường bệnh ở Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ và gia đình đang từng giờ, từng phút giành lại sự sống cho em.
Trường THCS Tam Dị (Lục Nam): Ủng hộ học sinh Hoàng Văn Văn hơn 11 triệu đồng
(BGĐT)- Trường THCS Tam Dị, huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa phát động quyên góp, ủng hộ em Hoàng Văn Văn ở huyện Sơn Động hơn 11 triệu đồng.
Vụ việc bác họ chém cháu trai trọng thương: Phát động quyên góp ủng hộ cháu Hoàng Văn Văn
(BGĐT) - Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Hoàng Văn Văn (10 tuổi), học sinh lớp 5 ở thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) bị bác chém gây thương tích nặng, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Sơn Động đã phát động quyên góp, kêu gọi ủng hộ cháu Văn và gia đình.
Em Phương Mỹ Duyên cần sự giúp đỡ
(BGĐT) - Hoàn cảnh của em Phương Mỹ Duyên, học sinh lớp 7A Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường Thọ Xương, tp Bắc Giang rất khó khăn. Bố mẹ Duyên đã li hôn, em sống cùng ông bà nội tuổi cao sức yếu. Bà nội của em bị liệt toàn thân, sống trong thể trạng thực vật hoàn toàn. Được biết, người thân trong gia đình nội ngoại cũng đã quan tâm giúp đỡ em. Nhưng hiện tại, Duyên còn quá nhỏ, chặng đường phía trước lại quá dài.


Em Nguyễn Thị Hồng rất cần sự hỗ trợ
(BGĐT) - Em Nguyễn Thị Hồng và mẹ là Nguyễn Thị Hà ở thôn Mặn, xã An Lập, huyện Sơn Động (Bắc Giang) trong ngôi nhà trình tường được dựng lên bằng cây que rừng và đất đồi nay đã bong tróc. Mẹ mắc bệnh về thần kinh do di chứng chất độc da cam, cuộc sống khó khăn nhưng em vẫn cố gắng đến trường, nhiều năm liền được nhà trường khen thưởng. Để tương lai tươi sáng, Hồng rất cần sự quan tâm của cộng đồng.

Tuấn Dương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...