Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Giúp đỡ cựu chiến binh Đặng Văn Chung vượt qua bệnh tật

Cập nhật: 15:02 ngày 07/10/2021
(BGĐT)- Vợ mất, ba con trai lần lượt qua đời, bản thân mắc trọng bệnh, liệt nửa người, không nhà cửa, không nơi nương tựa là hoàn cảnh thương tâm của ông Đặng Văn Chung (SN 1953) ở khu phố Tiền Môn, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang).

Ông Đặng Văn Chung trước đây thường trú tại phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang). Ông nhập ngũ năm 1974, biên chế về Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 567 - Quân khu 1, hoạt động tại chiến trường ABC.

{keywords}

Ông Đặng Văn Chung đang điều trị tại Bệnh viện Phục  hồi chức năng tỉnh.

Gần 4 năm sau ông xuất ngũ về địa phương kết hôn với bà Trần Thị Trường ở phường Lê Lợi, làm nhân viên bán hàng ăn tại cửa hàng ăn Cây số 4, xã Song Mai. Sau này, cửa hàng giải thể, bà Trường về làm nghề tự do. Hai vợ chồng sinh được 3 con trai, con lớn sinh năm 1979 không may bị đuối nước mất năm 4 tuổi. Lần lượt năm 2003 và 2007, hai con ông qua đời, để lại nỗi đau khôn nguôi cho đôi vợ chồng bất hạnh.

Họ gắng gượng động viên nhau vượt qua mất mát đau thương nhưng tai họa lại tiếp tục ập đến. Năm 2017, ông Chung bất ngờ bị tai biến liệt nửa người. Từ đó, bà Trường một mình xoay xở vừa lo chi phí sinh hoạt, vừa lo thuốc men chữa bệnh cho chồng. Có thể do đã trải qua quá nhiều buồn đau, vất vả, đầu năm 2020, bà Trường bị đột quỵ và mất, bỏ lại người chồng bệnh tật nằm liệt một chỗ. Ngôi nhà ông bà ở (khu phố Tiền Môn) nằm trên đất của bố mẹ vợ, giờ gia đình muốn sử dụng vào việc khác.

Người thân của ông Chung hoàn cảnh đều khó khăn. Hiện ông vẫn chưa thể lo sinh hoạt cá nhân, chưa đi lại được mà phải có người phục vụ, nói năng khó nhọc. Bà Đặng Thị Hà, em gái ông Chung cho biết: "Anh chị em tôi ai cũng khó khăn, mỗi người một nơi nhưng vẫn phải cố gắng gom góp hỗ trợ đưa anh ấy vào điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh nhiều tháng nay, hy vọng anh ấy có thể hồi phục phần nào cho đỡ khổ. Xót nỗi, khoản tiền trợ cấp khuyết tật mấy trăm nghìn đồng/ tháng của anh ấy chưa đủ lo tiền sinh hoạt, thuốc men chữa bệnh, nói gì đến chi phí cho người chăm sóc. Không biết mai này khi rời bệnh viện, anh ấy sẽ ở đâu, sinh sống ra sao khi không còn vợ con, không có nhà cửa, tài sản gì ngoài tấm thân mang trọng bệnh?".

Ông Lê Xuân Trường, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi xác nhận: Hoàn cảnh ông Chung thật sự éo le, thương tâm, rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ, đùm bọc của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ cho ông Chung xin gửi về địa chỉ bà Đặng Thị Hà, ĐT 0378275391, số tài khoản: 00431376001, Ngân hàng Tiên Phong; hoặc tài khoản Báo Bắc Giang, số 118000073866, Vietinbank, ĐT liên hệ 0915.977.556.

Trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 26/9, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Báo Bắc Giang phối hợp tổ chức trao học bổng “Chắp cánh ước mơ" năm 2021 và học bổng do Hội Hy vọng châu Á (Cộng hòa Pháp) tặng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn TP Bắc Giang. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND TP; đại diện Hội Hy vọng châu Á (Cộng hòa Pháp) tại Bắc Giang cùng một số nhà tài trợ.
Báo Bắc Giang tặng học bổng cho trẻ em khó khăn: Nâng cánh những ước mơ
(BGĐT) - Ban Biên tập, Công đoàn Báo Bắc Giang vừa gặp gỡ, chúc mừng, chia tay 4 học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang tốt nghiệp THPT với số điểm cao và đỗ đại học. Đây là  4 trong số 10 học sinh được Báo Bắc Giang đỡ đầu, hỗ trợ học bổng hằng tháng.
Giúp đỡ gia đình người phụ nữ ung thư không có điều kiện chữa trị
(BGĐT)- Chị Tạ Thị Vui (SN 1984) ở thôn Ngọc Phú, xã Hoàng Thanh (Hiệp Hòa) phát hiện bị ung thư buồng trứng, sức khỏe suy sụp nhanh chóng nhưng đành bất lực vì không có điều kiện điều trị. 
Bắc Giang: Hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Ngày 27/8, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang phối hợp Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam tổ chức chương trình "Vì thế hệ tương lai, tặng cặp sách cùng em đến trường" cho học sinh vùng cao Sơn Động trước thềm năm học mới.
Cụ bà 87 tuổi nuôi con khờ khạo cần được giúp đỡ
(BGĐT)- Đó là trường hợp của cụ Hoàng Thị Cảnh, thôn Liên Bộ, xã Liên Chung (huyện Tân Yên). Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Cảnh chưa được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già mà vẫn phải nuôi người con trai lớn tuổi khờ khạo do bị ảnh hưởng của di chứng thần kinh.
Nhóm thiện nguyện TML tặng tỉnh Bắc Giang 5 phòng lấy mẫu xét nghiệm
(BGĐT) - Ngày 14/6, tại Sở Y tế, nhóm thiện nguyện TML (Technic Medical Labs) tặng 5 phòng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 di động cho tỉnh Bắc Giang. 

Song Dương


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...