Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ / Danh sách ủng hộ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Danh sách các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ Chương trình “Chắp cánh ước mơ” đến ngày 24-12

(BGĐT) - Ngày 18-12 vừa qua, tại Khách sạn Mường Thanh (TP Bắc Giang), Báo Bắc Giang phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức Chương trình “Chắp cánh ước mơ” cho trẻ em nghèo. Sau khi chương trình diễn ra, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã gửi tiền, hiện vật ủng hộ những trẻ em nghèo trong tỉnh. 
{keywords}
Ảnh minh họa

Dưới đây là danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ Chương trình “Chắp cánh ước mơ” đến ngày 24-12:

Tập thể: 

1- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bắc Giang: 5 triệu đồng;

2- Công ty cổ phần Giấy Hải Tiến, KCN Sài Đồng B, Long Biên, TP Hà Nội ủng hộ vở viết, trị giá 3 triệu đồng;

3- Công ty TNHH Thương mại Việt Hải, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, ủng hộ bánh kẹo trị giá 2 triệu đồng.

Cá nhân:

1- Bà Trần Thị Thu, số nhà 187 đường Nguyên Hồng, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang:  7,2 triệu đồng;

2- Bà Trịnh Thị Hòa, số nhà 318 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang:  7,2 triệu đồng;

3- Bà Hoàng Thị Mây, phường Hoàng Văn Thụ: 3 triệu đồng;

4- Bà Nguyễn Thị Nga, số 9, ngõ 2, đường Giáp Lễ, phường Xương Giang, TP Bắc Giang:  2,4 triệu đồng;

5- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Thư viện tỉnh Bắc Giang: 2,4 triệu đồng;

6- Bà Tạ Thị Thủy, Thư viện tỉnh Bắc Giang: 2,4 triệu đồng;

7- Đại đức Thích Minh Quyết trụ trì chùa Hòa Yên, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang: 2 triệu đồng;

8- CLB Chung một tấm lòng Thanh niên tình nguyện huyện Hiệp Hòa: 500 nghìn đồng;

9- Chị Trần Thị Huyền, huyện Yên Thế: 500 nghìn đồng;

10- Chị Nghiêm Thị Tú Anh, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang: 500 nghìn đồng;

11- Cháu Lưu Đức Hải Đăng lớp 2D Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: 200 nghìn đồng;

12- Anh Nguyễn Văn Quý, huyện Việt Yên: 200 nghìn đồng;

13- Bà Trần Thị Tuyết Minh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Quỳnh Uyên, thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng), mỗi tháng 200 nghìn đồng và 10 kg gạo.

Báo Bắc Giang và Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ chương trình. 

Chương trình "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo mở tài khoản tại Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang. Mọi sự giúp đỡ cho Quỹ "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo xin được gửi về tài khoản: 100  000  705  504  7540 tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang. Hoặc Báo Bắc Giang 49, Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang hay Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang, tầng 10, nhà liên cơ quan khối Đảng, đoàn thể, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

(Danh sách các tập thể, cá nhân hảo tâm ủng hộ chương trình sẽ tiếp tục được cập nhật)

Ban Tổ chức



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...