Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đảng viên nêu gương xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 09:59 ngày 22/09/2014
(BGĐT) - Thôn Tiên La, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) có 365 hộ với hơn 1.600 khẩu.  Chi bộ có 57 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Chi bộ gắn việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới. 
{keywords}

Đảng viên Chi bộ thôn Tiên La kiểm tra tình hình sản xuất của nhân dân.

Trong mỗi kỳ Đảng nhật, cấp ủy đều dành thời gian quán triệt, báo cáo kết quả học, làm theo Bác. Việc làm đó tác động tích cực đến nhận thức, giúp mỗi cán bộ, đảng viên ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Nền, Bí thư Chi bộ cho biết: Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Chi bộ thôn Tiên La đã chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của các đảng viên. Cuối năm 2013, sau khi có chỉ đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ Tiên La ra nghị quyết về dồn điền đổi thửa. Xác định đây là việc khó nên Chi bộ phân công trách nhiệm từng đảng viên; chia thành 5 nhóm, phụ trách 5 đội sản xuất trong thôn. 

Nhiệm vụ của mỗi nhóm là tổ chức các cuộc họp dân, tuyên truyền, giải thích để bà con thấy được lợi ích của việc dồn đổi ruộng, đồng thời thống nhất phương án giao trên thực địa. Với những trường hợp chưa “thông”, cấp uỷ cử đảng viên thuyết phục. 

Quá trình triển khai thực hiện, nhiều cán bộ, đảng viên sẵn sàng nhận ruộng xấu, ruộng xa, giúp cho việc dồn đổi thuận lợi. Các đảng viên tiêu biểu, gương mẫu như: Nguyễn Xuân Cờ, Nguyễn Văn Ngỏ (đội 4), Lê Văn Chung (đội 2)… Nhờ cách làm ấy, 100% diện tích (104ha) đất ruộng ở Tiên La dồn đổi thành công. Trước đây, mỗi hộ có 7-8 thửa xuống thì nay còn bình quân ba thửa. 

Cùng với kinh phí nhà nước hỗ trợ, thôn Tiên La huy động nguồn lực trong nhân dân đào đắp 13 tuyến đường nội đồng dài 5km, xây 4 cầu qua kênh mương, cứng hóa 1,6km kênh mương và 1,4km đường giao thông thôn, xóm. Tổng kinh phí đầu tư hàng tỷ đồng. Do cấp uỷ, Chi bộ và ban quản lý thôn làm tốt công tác dân vận và phát huy tinh thần dân chủ nên việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, công khai, nhân dân đồng tình. 

Được biết, hiện thôn Tiên La xây dựng thành công cánh đồng mẫu rộng 50ha và đang cấy giống lúa BC 15. Không chỉ chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng, Chi bộ còn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Ngoài thành lập quỹ khuyến học thôn, tại đây có quỹ của 4 dòng họ và một số ngõ, xóm để hằng năm khen thưởng, động viên học sinh. Năm học vừa qua, thôn có 158 học sinh đạt thành tích tốt, được khen thưởng (trong đó có 53 cháu đạt học sinh giỏi các cấp). 

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, những năm qua an ninh trật tự ở thôn Tiên La được giữ vững. Việc cưới, việc tang theo nếp sống mới thực hiện hiệu quả. Đời sống của nhân dân chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21,5 triệu đồng/năm, góp phần đưa xã Đức Giang đạt 14 tiêu chí nông thôn mới đến hết tháng 8-2014. Ba năm liên tục (từ 2011-2013) Chi bộ thôn Tiên La được công nhận trong sạch, vững mạnh.                                                
Quốc Trường 



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...