Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thương binh Giáp Văn Toản: Dũng cảm thời chiến, giỏi giang thời bình

Cập nhật: 22:35 ngày 26/07/2022
(BGĐT)- Tháng 4/1974, vừa tròn 19 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Giáp Văn Toản ở thôn Vàng, xã Cao Xá (Tân Yên- Bắc Giang) lên đường nhập ngũ. Sau 4 tháng huấn luyện, đơn vị ông hành quân vào Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi với nhiệm vụ trinh sát. 

Trong những lần đột nhập căn cứ địch làm nhiệm vụ, ông Toản từng nhiều lần cận kề cái chết. Nhưng rồi, may mắn hơn nhiều đồng đội phải nằm lại chiến trường, tháng 10/1983, ông Toản xuất ngũ sau thời gian dài điều trị vết thương. Hai lần chịu sức ép của mìn chống tăng, sau giám định thương tật, ông được hưởng chế độ thương binh 25%, bệnh binh 61%.

{keywords}

Ông Giáp Văn Toản vượt khó xây dựng mô hình nuôi cá giống cho thu nhập cao.

Những ngày đầu trở lại quê nhà, ông Toản nhớ lại: “Dù được điều dưỡng, phục hồi chức năng nhưng mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau đầu lại hành hạ, rồi những trận sốt rét rừng năm xưa vẫn khiến thân thể tôi như rã rời. Đó là chưa kể đến bệnh viêm tai giữa, viêm xoang mỗi năm tái phát hai, ba đợt cấp tính. Tôi gặp không ít trở ngại trong lao động. 

Hơn thế, khi ấy hai vợ chồng ra ở riêng chỉ với mảnh đất nhỏ đủ dựng nhà, thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất, con còn nhỏ nên cuộc sống chồng chất khó khăn”. 

Với tinh thần kiên cường của người lính, ông Toản cùng vợ là bà Giáp Thị Quang (SN 1961) chăm chỉ làm lụng trên mảnh vườn, thửa ruộng của gia đình. Tích lũy được chút vốn liếng, với quyết tâm thoát nghèo, ông bàn với vợ mạnh dạn vay ngân hàng, nhận thầu 7 sào ruộng cấy lúa không ăn chắc để cải tạo thành ao thả cá giống, kết hợp trồng bưởi, nhãn. 

Thu hoạch những lứa cá đầu, dù kết quả chưa như mong đợi nhưng ông không nản chí. Ông tự tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tham dự các lớp tập huấn ở địa phương để áp dụng. Trong quá trình xây dựng mô hình nuôi cá giống, ông Toản rất cẩn thận từ khâu chọn giống, phòng bệnh đến tìm đầu ra. 

Với quy mô như hiện nay, gia đình ông xuất ra thị trường khoảng 3 tấn cá giống/năm, cộng thêm thu hoạch các loại cây ăn quả, trừ chi phí, mỗi năm thu lãi gần 100 triệu đồng. Nhờ vậy, ông có điều kiện lo cho hai con trai trưởng thành và có công việc ổn định.

Cựu chiến binh Giáp Văn Toản còn tích cực tham gia công tác xã hội. Ông từng đảm nhận nhiệm vụ Trưởng thôn, Trưởng Công an xã rồi Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2005 - 2010), hiện ông là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn. Với uy tín và trách nhiệm của mình, ông luôn tích cực vận động hội viên hiến đất, góp ngày công làm đường giao thông, xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. 

Ghi nhận nỗ lực của bản thân và đóng góp cho quê hương, thương binh Giáp Văn Toản nhiều lần được hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi huyện, xã khen thưởng. Dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, ông vinh dự là một trong 5 người có công tiêu biểu của huyện Tân Yên được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Bài, ảnh: Tường Vi

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh)
(BGĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2022), sáng 20/7, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) và người có công (NCC) tiêu biểu huyện Việt Yên (Bắc Giang).
Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương
Tối 18/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Minh Quốc Cường (sinh ngày 19/8/1966; nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang
(BGĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2022), Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Hội Cựu chiến binh tỉnh gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
(BGĐT) - Ngày 18/7, 60 thương binh tiêu biểu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) cùng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, 27/7 (1947-2022) do Hội CCB tỉnh Bắc Giang tổ chức.
Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thăm, tặng quà thương binh tại Bắc Giang
(BGĐT) – Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 22/7, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XV đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...