Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tân Yên: Diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn

Cập nhật: 15:02 ngày 17/08/2017
(BGĐT) - Ngày 17-8, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão (PCLB), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2017. 

{keywords}
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các đơn vị tham gia diễn tập.

Đây là một trong hai địa phương được Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh chỉ đạo tổ chức diễn tập cấp huyện. Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các huyện, TP.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, Bắc Giang là tỉnh miền núi, có ba con sông lớn chảy qua cùng 461 hồ chứa, hàng trăm kè, cống các loại; địa hình bị chia cắt, chênh lệch độ cao lớn nên vào mùa mưa bão, mực nước tại các sông, hồ, đập dâng lên nhanh, gây ngập úng, lũ ống, lũ quét, lở đất... Để chủ động đối phó với các tình huống lụt bão phức tạp, tại cuộc diễn tập này, các lực lượng tham gia phải nắm chắc nội dung, kế hoạch, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Kết hợp chặt chẽ giữa diễn tập vận hành cơ chế với diễn tập thực binh, xử lý các tình huống.

Sau lễ khai mạc, huyện Tân Yên triển khai diễn tập với hai giai đoạn. Ở giai đoạn diễn tập vận hành cơ chế, BCĐ diễn tập đưa ra tình huống giả định: Do hậu quả mưa lớn kéo dài trên diện rộng, nước các sông lên nhanh, ở trên báo động 3. Đặc biệt, hồi 6 giờ ngày N-3, bão số 6 hình thành trên biển Đông với sức gió cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11 chuẩn bị đổ bộ vào Bắc Giang và ảnh hưởng trực tiếp đến huyện Tân Yên. Tình hình mưa lũ tại các xã: Liên Chung, Việt Lập và Hợp Đức diễn biến phức tạp, có khả năng xảy ra mạch đùn hoặc tràn đê. Trước tình hình trên, BCH phòng, chống thiên tai, TKCN huyện họp khẩn cấp, nghe các ban, ngành báo cáo tình hình, đề ra biện pháp xử lý và nhanh chóng thực hiện. Tiếp đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức họp bất thường, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp để xử trí tình huống lụt, bão. Giai đoạn 2 của cuộc diễn tập, các lực lượng thực hành sơ tán nhân dân và tài sản trong vùng có nguy cơ vỡ đê, TKCN.

{keywords}

Các lực lượng thực hành tìm kiếm cứu nạn.

Do làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình diễn tập, các thành phần tham gia thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Cuộc diễn tập thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, khả năng điều hành của chính quyền và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Đây là cơ sở để các ban, ngành, đoàn thể huyện bổ sung, hoàn chỉnh phương án PCLB, TKCN, sẵn sàng đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Đồng thời là dịp để lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, TP rút kinh nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch, từ đó thực hành diễn tập và tổ chức công tác PCLB trên lĩnh vực, địa phương mình.

Kết thúc diễn tập, 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 23 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Tân Yên khen thưởng.

                                                                                Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...