Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Cập nhật: 20:59 ngày 13/06/2019
(BGĐT) - Ngày 12 và 13 - 6, Phòng Nội vụ huyện Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019.

Tại đây 500 đại biểu là Chủ tịch MTTQ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, cán bộ tư pháp - hộ tịch, cán bộ văn hóa- xã hội, lãnh đạo công an các xã, thị trấn được hướng dẫn, tìm hiểu về pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

Trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo. Quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 

Các đại biểu cũng được nghe khái quát về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới, ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Bản chất của tín ngưỡng tôn giáo, mặt tích cực và tiêu cực của tín ngưỡng, tôn giáo. Vấn đề lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi cá nhân, chống phá Đảng và nhà nước ta. 

Tại đây, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Qua hoạt động trên giúp đại biểu tham gia hội nghị hiểu rõ quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó trở thành tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước về công tác này.

Huyện đoàn Lục Nam tổ chức ngày hội thanh niên dân tộc, tôn giáo
(BGĐT) - Huyện đoàn Lục Nam (Bắc Giang) vừa phối hợp với một số đơn vị trong huyện tổ chức ngày hội thanh niên dân tộc, tôn giáo.
Thúc đẩy hợp tác dân tộc, tôn giáo giữa Việt Nam và Campuchia
 (BGĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 7-5, tại TP Bắc Giang, ngài Him Chhem, Ủy viên T.Ư Đảng nhân dân Campuchia, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia dẫn đầu đoàn công tác đã thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Giang.
Cảnh giác với những lời lẽ xuyên tạc tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
Xưa nay, khi nói đến những kẻ "tiền hậu bất nhất", ngoài miệng thì nói lời từ bi, hiền lành nhưng trong lòng lại bạc ác, nham hiểm.
Gọi "vong" ở chùa Ba Vàng: Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý
Liên quan đến hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi ở chùa Ba Vàng, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có công văn đề nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xác minh để làm rõ và có biện pháp ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm. 
Gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019
(BGĐT) - Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, chiều ngày 21-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Hạnh Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...