Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Cập nhật: 14:56 ngày 13/07/2021
(BGĐT) - Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 3 mẹ trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) gồm: Nguyễn Thị Sú (SN 1896), xã Dương Hưu; Hoàng Thị Tiếp (SN 1899), thị trấn An Châu; Ngô Thị Hê (SN 1911), thị trấn Tây Yên Tử. 

Được biết mẹ Nguyễn Thị Sú có hai con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, Vy Văn Nhân; mẹ Hoàng Thị Tiếp có hai con trai là liệt sĩ Nông Văn Chấp, Nông Văn Rính; mẹ Ngô Thị Hê có hai con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Lan, Nguyễn Văn Quỳ.

Cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định về việc thưởng tiền mức 25,6 triệu đồng và một suất quà trị giá 700 nghìn đồng cho mỗi Mẹ. Đồng thời giao Sở Nội vụ và UBND huyện Sơn Động phối hợp tổ chức lễ truy tặng danh hiệu theo quy định của Nhà nước.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kính (SN 1927).

Như vậy, đến nay, toàn tỉnh có gần 1,4 nghìn Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý này. Trong đó, có 29 Mẹ còn sống đang được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh nhận chăm sóc, phụng dưỡng trọn đời.

* Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2021), xã Dương Đức (Lạng Giang) đầu tư kinh phí gần 2 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã. Trong đó, 900 triệu đồng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngân sách tỉnh hỗ trợ; phần còn lại từ ngân sách xã và huy động từ nguồn xã hội hóa.

Công trình gồm các hạng mục: Xây mới, sửa chữa cổng, đài tưởng niệm; lát gạch chống trơn toàn bộ lối vào và sơn lại tường bao quanh khu vực; tu sửa, làm đẹp từng phần mộ. Thời điểm này, đơn vị thi công đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao trước dịp kỷ niệm 27/7. Đây là công trình thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân địa phương với công lao to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Tin, ảnh: Tường Vi
Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”: Hỗ trợ đời sống gia đình chính sách
(BGĐT) - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cùng với thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước với người có công (NCC), cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” (gọi tắt là Quỹ). Từ đó, nhiều hoạt động tri ân được triển khai, góp phần hỗ trợ đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
Bắc Giang: Trích ngân sách hơn 24,6 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2021), UBND tỉnh Bắc Giang trích ngân sách thăm, tặng quà hơn 35 nghìn người có công. 
Hai mức quà của Chủ tịch nước tặng người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Theo Quyết định của Chủ tịch nước, mức quà tặng cho người có công nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 gồm hai mức 600 nghìn đồng và 300 nghìn đồng.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...