Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Thu Hiền: Thành công nhờ yêu nghề, mến trẻ

Cập nhật: 07:00 ngày 29/09/2018
(BGĐT) - Dễ gần, cởi mở, hoạt bát, tâm huyết, giỏi nghiệp vụ là cảm nhận của nhiều người về cô giáo, Tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1976), Trường Tiểu học Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Tháng 9-1998, tốt nghiệp hệ trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội), cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền được điều động về công tác tại Trường THCS Cao Thượng, xã Cao Thượng. Ngay sau khi kết thúc thời gian tập sự, cô được nhà trường phân công dạy môn Âm nhạc kiêm Tổng phụ trách Đội. Đến năm 2002, cô chuyển về giảng dạy tại Trường Tiểu học Cao Thượng. Suốt 19 năm qua, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cô luôn hoàn thành xuất sắc công tác Đội.

{keywords}

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền hướng dẫn học sinh nhận biết các biển báo khi tham gia giao thông.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội, bản thân cô luôn trăn trở, học hỏi nâng cao năng lực, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động, phong trào Đội. Cô cho biết: "Để đạt kết quả cao nhất, người tổng phụ trách phải có lòng nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có kỹ năng truyền cảm, sáng tạo trong công tác. Do đó, tôi luôn dành thời gian cùng các giáo viên chủ nhiệm, thầy cô trẻ tuổi trong trường, cán bộ lớp cùng vào cuộc để thu hút toàn bộ học sinh".

Bằng cách làm đó, nhiều năm với cương vị Tổng phụ trách Đội, cô Hiền đã có một số sáng kiến nổi bật trong hoạt động Đội, giúp các em thi đua vươn lên trong học tập. Tiêu biểu, từ năm 2014 đến nay, cô đứng ra thành lập “Quỹ bạn nghèo”, thông qua chương trình này, hàng chục học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. 

Năm học 2016-2017, cô xây dựng mô hình “Đổi mới giờ chào cờ đầu tuần”. Qua đây, nhà trường lồng ghép các hoạt động vui chơi, văn nghệ, rèn luyện một số kỹ năng cần thiết, tạo sân chơi bổ ích, hứng thú cho học sinh học tập tốt. Nhiều hoạt động như: Thiếu nhi Tân Yên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; viết sổ vàng; nhật ký làm theo lời Bác cũng được triển khai có hiệu quả. Đến nay, việc tham gia vệ sinh trường lớp, xếp xe, xếp hàng, truy bài được các em duy trì có nền nếp.

Em Nguyễn Thị Lương, học sinh lớp 5A nói: “Em thấy các hoạt động Đội rất có ý nghĩa. Tham gia phong trào, em và các bạn rèn được tính tự lập và gắn kết hơn”. Nhiều năm qua, Liên đội Trường Tiểu học Cao Thượng luôn đạt danh hiệu xuất sắc khối tiểu học toàn huyện. Nhiều thầy cô trong trường nhận xét, cô Nguyễn Thị Thu Hiền là giáo viên có nghiệp vụ tốt, Tổng phụ trách Đội nhiệt tình, năng nổ. Bằng nỗ lực, cố gắng của bản thân, qua 19 năm công tác và hoạt động Đội, cô Hiền được nhận nhiều phần thưởng của T.Ư, tỉnh, huyện và ngành giáo dục.

47 giáo viên được công nhận Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh
(BGĐT) - Toàn tỉnh có 47 giáo viên bậc tiểu học, THCS vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang công nhận danh hiệu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh vòng 1, chu kỳ 2018-2022. 
 
74 thí sinh thi Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh
(BGĐT) - Ngày 10-4, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2018-2022 (vòng 1). 
 
Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi
(BGĐT)-Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Hội thi “Giáo viên - Tổng phụ trách giỏi” chu kỳ 2016-2018.
 
Tổng phụ trách Đội Ngô Đức Thủy: 22 năm nâng cánh én hồng
(BGĐT) - Hơn 22 năm gắn bó với công tác Đội, với tinh thần hăng say, nhiệt huyết, thầy giáo Ngô Đức Thủy (SN 1974), Trường Tiểu học thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã góp phần giáo dục nhiều thế hệ học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi. 
 
Tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Hường: Trọn tấm lòng chăm những chồi non
(BGĐT) - 27 năm làm Tổng phụ trách Đội, cô Nguyễn Thị Hường (SN 1966) ở Trường Tiểu học Tân Sỏi (Yên Thế) vẫn sôi nổi, nhiệt huyết và đầy trách nhiệm với công việc. Cô khiến nhiều người cảm phục vì lòng yêu nghề, mến trẻ.
 

Hoàng Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...