Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông

Cập nhật: 10:00 ngày 06/01/2019
(BGĐT) - Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều công trình giao thông trên địa bàn huyện Tân Yên (Bắc Giang) được đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần kết nối giữa các địa phương, tạo thuận lợi phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân.

Ưu tiên nguồn lực làm đường

Những ngày đầu năm 2019, theo giới thiệu của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thái Lai, chúng tôi có mặt tại một số tuyến đường đang được tập trung hoàn thiện, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán. Tại tuyến đường từ quốc lộ 17 đi khu di tích tâm linh Núi Dành, xã Liên Chung, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Vân (gọi tắt là Công ty Ngọc Vân) đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện rải đá. 

Dịp này, Công ty Ngọc Vân còn tăng cường nhân, vật lực gấp rút hoàn thành nền đường, xây dựng hệ thống thoát nước đoạn từ thị trấn Nhã Nam đi xã An Thượng (Yên Thế-Bắc Giang). 

{keywords}

Thi công tuyến đường từ thị trấn Nhã Nam đi xã An Thượng, huyện Yên Thế (Bắc Giang).

Ông Đào Sơn Lưu, Giám đốc Công ty Ngọc Vân cho biết: “Hiện chúng tôi đang thi công 5 tuyến đường trên địa bàn huyện, trong đó có 3 tuyến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Nhằm bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình, mới đây Công ty đầu tư hơn 4 tỷ đồng mua thêm máy móc, trang thiết bị. Quá trình thi công, chúng tôi yêu cầu cán bộ kỹ thuật “3 cùng” với công nhân và bám sát hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt”.

Xác định giao thông phải đi trước một bước, đầu năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy có chủ trương và yêu cầu UBND huyện tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường huyện. UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện từng năm, chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp rà soát, thống kê, xác định quy mô xây dựng những công trình giao thông, ưu tiên dự án phù hợp với nhu cầu ở cơ sở. 

Nhằm huy động tối đa nguồn lực, năm 2018 UBND huyện dành hơn 300 tỷ đồng thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng 16 công trình, trong đó có 14 tuyến đường giao thông. Đồng hành cùng địa phương, cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia hiến đất, tài sản, góp tiền, ngày công cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường. 

Ông Lê Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện nói: “Điểm nhấn đáng chú ý trong xây dựng hạ tầng giao thông ở Tân Yên là sự đồng thuận, ủng hộ từ nhân dân. Dù nhiều tuyến phải mở rộng song địa phương không phải bố trí kinh phí để đền bù giải phóng mặt bằng”.

Tạo “cú hích” lớn

Cách đây vài năm, chúng tôi lên xã Cao Thượng - địa phương nằm ngay trung tâm huyện nhưng việc đi lại cũng gặp những khó khăn. Hầu hết các tuyến đường thôn, xã đã được cứng hóa nhưng đường nhỏ hẹp nên tình trạng ùn tắc cục bộ thường xảy ra, nhất là vào mùa thu hoạch nông sản. Bây giờ xe ô tô có thể dễ dàng tránh nhau và bon bon đi vào hầu hết các ngõ, xóm. Đáng chú ý, năm qua, nhân dân trong xã hiến gần 900 m2 đất để mở rộng đường, tự nguyện tháo dỡ 200m tường bao để mở rộng đường từ 3 lên 5m. 

Theo thống kê, năm 2018, toàn huyện hoàn thành gần 50 km đường huyện, đường liên xã cùng 200 km đường thôn, qua đó giúp diện mạo nông thôn trên địa bàn có nhiều khởi sắc.

Anh Đinh Hữu Biên (SN 1979) trú tại thôn Hòa Sơn, xã Cao Thượng chia sẻ: “Thấy các địa phương khác hiến đất mở rộng đường, nhân dân trong thôn cũng đồng lòng thực hiện. Gia đình tôi cũng hiến 50 m2 và đóng góp gần 10 triệu đồng để mở rộng tuyến trục chính của thôn. Có đường rộng, nông sản của bà con cũng dễ tiêu thụ hơn, chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt”.

Tại thị trấn Nhã Nam, ngay sau khi có chủ trương mở rộng tuyến đường đi xã An Thượng (Yên Thế), 100% hộ dân sống hai bên đường đều tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vẩy cũng như các công trình khác để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hay như khu vực Cầu Chản, xã Lam Cốt đã trở nên sầm uất hơn sau khi địa phương hoàn thành tuyến đường kênh từ xã Phúc Sơn đến Lam Cốt với những cửa hàng, cửa hiệu tấp nập khách ra vào. 

Ông Nguyễn Thái Lai, nhấn mạnh: “Chủ trương của BTV Huyện ủy đã đi vào cuộc sống và được nhân dân trong huyện đón nhận, hưởng ứng. Xác định đây là “cú hích” quan trọng để phát triển, hoàn thiện hệ thống giao thông, năm 2019, UBND huyện tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn, nhất là tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để nâng cấp, cải tạo các tuyến đường. Trong đó, tập trung vào một số tuyến trọng điểm như: Đường từ xã Song Vân đi Việt Tiến (Việt Yên); đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Qua đó tạo thuận lợi phát triển KT-XH, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”.

Tập trung hỗ trợ người có công; đầu tư cho hạ tầng giao thông
(BGĐT) - Ngày 27-9, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức giao ban trực tuyến quý III-2018. Các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
 
Khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông
(BGĐT) - Với phương châm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kết nối giao thông, các cấp ngành, người dân trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 113 – NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Nghị quyết 113). Qua đó, nhiều công trình được đầu tư xây dựng giúp lưu thông thuận lợi, thúc đẩy phát triển KT-XH.
 
Phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn
(BGĐT) - Chiều 22-5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 5. 
 
Tập trung kết nối, khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông
(BGĐT) - Ngày 21-5, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát thực tế, kiểm tra một số công trình giao thông trên địa bàn huyện Việt Yên, Yên Dũng và TP Bắc Giang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...