Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kiềm chế tội phạm ma túy

Cập nhật: 15:25 ngày 21/06/2019
(BGĐT) -  Một số xã của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang từng có thời gian dài là điểm “nóng”, tụ điểm phức tạp về ma túy. Với quyết tâm kiềm chế, giảm dần tệ nạn này, Công an huyện đã xác lập nhiều chuyên án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng liên quan. 

Xóa nhiều tụ điểm ma túy

Một ngày giữa tháng 6, trở lại thôn Đồng Kim, xã Song Vân, chúng tôi cảm nhận được sự bình yên nơi đây. Không còn ánh mắt ẩn chứa những trăn trở về một nỗi đau đã len lỏi vào không ít gia đình vì "cái chết trắng". Thay vào đó là cảnh sinh hoạt đời thường, trẻ em nô đùa trong ngõ nhỏ, người già thư thái thả bộ quanh làng mỗi khi chiều về.

{keywords}

Công an xã Ngọc Vân rà soát các đối tượng nghi phạm tội về ma túy để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Còn nhớ cách đây 3 năm, về thôn tìm hiểu nạn trộm cắp, chúng tôi thấy không ít người dân bày tỏ sự lo lắng khi các đối tượng “chôm” đồ chủ yếu bị nghiện. Theo ông Nguyễn Tiến Quốc, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Kim, thời điểm đó ai nấy đều thấy bất an bởi đối tượng nghiện ngập cứ vật vờ lang thang để mua ma túy tại một số tụ điểm bán lẻ. 

Sau khi lực lượng công an triệt phá, nhất là điểm bán lẻ tại gia đình Nguyễn Tiến Hoằng (SN 1969), tình hình địa bàn đã ổn định. “Hiện cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đang tập trung cao để xây dựng Đồng Kim trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu” - ông Quốc chia sẻ.

Ở nhiều địa phương khác trong huyện - những nơi từng là điểm “nóng” bởi vết dầu loang ma túy thì nay cuộc sống cũng dần yên bình trở lại. Tại xã Ngọc Vân, tội phạm, tệ nạn ma túy đã được kiềm chế, lượng ma túy thu giữ được trong các vụ việc không lớn như trước, số đối tượng nghi vấn phạm tội giảm (hiện còn 16 trường hợp).

Đáng chú ý, từ năm 2012 trở lại đây, không có trường hợp nào người xã Ngọc Vân bị kết án tử hình liên quan đến ma túy. Hay như tại thôn Tân Lập, xã Ngọc Thiện, sau khi Công an huyện phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Khả Đức (SN 1981) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, các con nghiện không còn tụ tập tại nhà Đức. 

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Thiện cho biết: “Trong xã giờ không còn những đối tượng lạ vạ vật. Bà con không còn thắc thỏm lo âu như trước. Các vụ việc về an ninh trật tự, nhất là trộm cắp tài sản giảm nhiều so với trước”.

Không để bùng phát trở lại

Thực tế, để ma túy không bùng phát trở lại, Công an huyện xác định địa bàn trọng điểm là các xã: Ngọc Vân, Song Vân, Nhã Nam..., từ đó tập trung đấu tranh, ngăn chặn. Đơn vị tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về phương thức, thủ đoạn hoạt động và hệ lụy của ma túy; huy động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác. 

Thiếu tá Hoàng Quyết Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện) nói: “Ở những địa bàn trọng điểm, cán bộ thường xuyên có mặt, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm. Nếu đồng chí nào để xảy ra sót, lọt tội phạm, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, coi đây là tiêu chí xếp loại thi đua hằng tháng, quý và năm”.

Nhận nhiệm vụ nặng nề, nguy hiểm, từng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, quản lý tốt địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện, bắt giữ 10 vụ với 11 đối tượng phạm tội về ma túy.

Tiêu biểu như chuyên án bắt giữ Nguyễn Văn Tập (SN 1991) trú tại thôn Lý 2, xã Ngọc Lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3,169 gam ma túy tổng hợp. 

Tiếp đó, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt quả tang Lương Cao Hùng (SN 1978) trú tại khu Đông, thị trấn Cao Thượng tàng trữ ma túy tổng hợp (dạng đá, hồng phiến) và heroin. Mới đây, Công an huyện phát bắt giữ Ngô Văn Thám (SN 1954) trú tại thôn Giếng, xã Song Vân tàng trữ trái phép chất ma túy.

Với sự kiên quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, cùng sự chung tay giúp sức của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tội phạm, tệ nạn ma túy ở Tân Yên từng bước được kiềm chế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo chân cảnh sát vào tụ điểm ma túy
(BGĐT) - Nhiều năm làm phóng viên tuyên truyền lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, những chuyến đi cùng lực lượng công an thâm nhập các tụ điểm, “động lắc” ma túy đã giúp tôi hiểu hơn về công việc của các anh, có thêm kinh nghiệm khi tác nghiệp tại những địa điểm phức tạp.
Hiệp Hòa ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy
(BGĐT) - Tại Trường THPT Hiệp Hòa số 1, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng Hành động phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26-6). Lễ ra quân thu hút gần 1 nghìn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia.
Hàng chục trinh sát vây bắt người nước ngoài vận chuyển lượng ma túy 'khủng'
Hàng chục trinh sát mật phục, vây bắt gã Việt kiều Australia cùng lượng lớn ma túy đá, thuốc lắc.
Bạn trai giết nữ DJ xinh đẹp ở Hà Nội dương tính với ma túy
Sau khi ra tay sát hại Vũ Thị Quỳnh Tr, nghi phạm Đào Duy Cường bỏ trốn lên Lạng Sơn và đầu thú tại đây. Thời điểm tạm giữ, xét nghiệm cho thấy Cường dương tính với chất ma túy. 
Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ 10 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke
(BGĐT)- Khoảng 1 giờ 45 phút sáng nay (19-6), trong quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện 10 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke Rubi KTV ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang).
Có tiền án vẫn tiếp tục phạm tội về ma túy
(BGĐT)- Ngày 18 và 19-6, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1988), trú tại thôn Đồng Điều 8, xã Tân Trung, huyện Tân Yên (Bắc Giang) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Lục Ngạn chủ động phòng, chống tác hại của ma túy
(BGĐT) - Ngày 18-6, UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6) năm 2019. 

Sỹ Quyết 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...