Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chi trả chế độ trợ cấp cho hơn 1,1 nghìn dân công hỏa tuyến

Cập nhật: 19:17 ngày 26/06/2019
(BGĐT) - Ngày 25-6, Ban Chỉ đạo 24 huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần (đợt 10) và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng là dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49 ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt này, huyện Tân Yên có 1.183 đối tượng được hưởng chế độ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đây là các đối tượng tham dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

{keywords}

Cán bộ Ban CHQS huyện Tân Yên chi trả chế độ cho các đối tượng.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, đợt chi trả diễn ra nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng. 

Ngay trong buổi sáng, 100% đối tượng được nhận trợ cấp. Ngoài số tiền được nhận, các đối tượng còn được trao giấy chứng nhận tham gia công dân hỏa tuyến, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hưởng tiền mai táng phí khi qua đời. 

{keywords}

Ban Chỉ đạo 24 huyện Tân Yên trao giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến cho các đối tượng.

Như vậy, sau 10 lần chi trả, toàn huyện có gần 5,8 nghìn đối tượng được hưởng chế độ với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. 

Việc chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những người không quản ngại hy sinh, gian khổ phục vụ kháng chiến, góp phần vào giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chi trả chế độ trợ cấp cho dân công hỏa tuyến
(BGĐT)- Ban chỉ đạo 24 huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) vừa chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế theo Quyết định số 49 ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Lạng Giang: Hơn 440 triệu đồng chi trả cho dân công hỏa tuyến
(BGĐT)- Ngày 21-8, Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 24) huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức chi trả chế độ trợ cấp lần thứ 4 trong năm 2018 cho 183 đối tượng.
Giải quyết chế độ chính sách cho dân công hỏa tuyến: Bảo đảm công bằng, chính xác khi mở rộng đối tượng
(BGĐT) - Trong quá trình thực hiện Quyết định số 49 ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến (DCHT) tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, tại Bắc Giang phát sinh một số đối tượng không được quy định rõ trong văn bản. Để bảo đảm công bằng, cơ quan chức năng đã có văn bản hướng dẫn giải quyết chế độ DCHT cho các đối tượng này.

                                                                   Thanh Tâm 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...