Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khánh thành Đền thờ Bác Hồ tại xã Nhã Nam

Cập nhật: 16:26 ngày 22/08/2019
(BGĐT) - Nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, ngày 21-8, cán bộ và nhân dân thôn Tiến Trại, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Đền thờ Bác Hồ.

Đền thờ Bác được khởi công xây dựng từ tháng 3-2019 với diện tích 100 m2, gồm 3 gian tiền tế và 2 gian hậu cung. Công trình được xây dựng theo kiến trúc truyền thống.

{keywords}

Đại diện xã Nhã Nam và thôn Tiến Trại cắt băng khánh thành.

Chính cung thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, một bên thờ 11 anh hùng liệt sĩ thôn. Tổng kinh phí xây dựng hơn 700 triệu đồng do nhân dân đóng góp.

Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn huyện xây dựng Đền thờ Bác Hồ, tạo điều kiện cho nhân dân tới thắp hương tưởng nhớ Bác vào những dịp lễ, ngày kỷ niệm của dân tộc, địa phương.

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Ngày 25-8 diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời Bác dặn trước lúc đi xa"
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16-8 cho biết: Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời Bác dặn trước lúc đi xa" dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khoảnh khắc Tổng Bí thư Lê Duẩn chứng kiến Bác Hồ viết ‘Mấy lời để lại’
Đúng 21 giờ hôm đó, Bác giao lại chiếc phong bì to đựng các bản thảo Di chúc và bản Di chúc đã đánh máy có chữ ký của Tổng Bí thư Lê Duẩn cho ông Vũ Kỳ.
Chuyện bình dị, xúc động về Bác Hồ qua chương trình “Muôn vàn tình thương yêu”
Qua cầu truyền hình và phát thanh chương trình “Muôn vàn tình thương yêu”, người xem, người nghe cảm nhận nhiều câu chuyện xúc động về thân thế và sự nghiệp cách mạng bình dị mà vĩ đại của Bác Hồ.

Kim Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...