Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

15 ngày đầu cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Xóa nhiều tụ điểm phức tạp

Cập nhật: 14:19 ngày 03/01/2020
(BGĐT) - Với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm và khí thế ra quân sôi nổi, sau 15 ngày đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ hàng loạt đối tượng cộm cán, góp phần giữ bình yên địa bàn.

Liên tiếp lập công

Hồi 18 giờ 30 phút ngày 2-1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an huyện Tân Yên) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 6 và Công an xã Phúc Hòa bắt quả tang Dương Đức Hòa (SN 2003) ở thôn Cạng, xã Phúc Hòa đang vận chuyển 136 quả pháo trứng tại đường liên thôn. Bước đầu, đối tượng khai nhận mua số pháo trên ở xã Nhã Nam để về sử dụng trong dịp Tết. 

Trước đó 4 ngày, Công an huyện Tân Yên cũng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Trọng (SN 1982) ở thôn Đình, xã Cao Thượng đang vận chuyển hai bao tải chứa 36 bệ pháo (loại 36 quả) bằng ô tô, tổng trọng lượng 52 kg. 

Đại úy Nguyễn Việt Hoài, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế cho biết: “Để hạn chế tình trạng đốt pháo trong những ngày Tết, dịp này chúng tôi tập trung nắm tình hình, gọi hỏi các đối tượng nghi hoạt động vận chuyển hàng cấm để răn đe, đồng thời kiên quyết bắt giữ các trường hợp vi phạm”.

{keywords}

Công an huyện Tân Yên bắt quả tang Nguyễn Văn Trọng vận chuyển 52 kg pháo nổ.

Theo Thượng tá Đỗ Đức Cường, Phó trưởng Công an huyện Tân Yên, trước khi phát động cao điểm, lãnh đạo đơn vị yêu cầu các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn rà soát tất cả các đối tượng cộm cán trên địa bàn để có phương án gọi hỏi răn đe và đấu tranh, triệt phá. 

Nhờ đó, sau 15 ngày đợt cao điểm, Công an huyện kết thúc 4 chuyên án (đạt 200% chỉ tiêu được giao); bắt giữ 8 vụ, 9 đối tượng phạm tội về ma túy; 5 vụ, 9 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 70 triệu đồng... 

Điển hình, ngay trong ngày đầu ra quân, đơn vị đã kết thúc hai chuyên án, bắt giữ Tăng Thị Tuyết (SN 1978) ở tổ 1, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) về hành vi tàng trữ 37,7 gam heroin và đối tượng Đỗ Văn Thanh (SN 1958) ở thôn Phúc Thành, xã Nhã Nam về hành vi môi giới mại dâm...

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Văn Khoa.

Đặc biệt, đơn vị đã “đánh” đúng, trúng nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân tại thôn Thượng Đồn, xã Liên Sơn; thôn Thúy Cầu, xã Ngọc Vân; thôn Hồng Phúc, xã Song Vân... Mới đây, hồi 23 giờ 20 phút ngày 31-12-2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Khoa (SN 1990) ở thôn Chè, xã Ngọc Thiện tàng trữ 33 viên ma túy tổng hợp và một túi ma túy đá khi đối tượng vừa đưa đến một điểm ở thị trấn Cao Thượng để sử dụng cùng các con nghiện khác.

Không để hình thành các tụ điểm phức tạp

Nhằm góp phần để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, trong đợt cao điểm này, Công an huyện quyết tâm không để phạm pháp hình sự gia tăng; không để hình thành các tụ điểm đánh bạc gây nhức nhối; triệt xóa thành công các điểm ma túy phức tạp… 

Thực tế cho thấy, nhờ “đánh” đúng, trúng nhiều ổ nhóm tội phạm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện từng bước được kiềm chế, các vụ việc phức tạp được giải quyết ngay từ cơ sở, được người dân ghi nhận.

{keywords}

Cán bộ Công an huyện Tân Yên lấy lời khai của hai đối tượng bán dâm.

Điển hình là chuyên án truy xét đối tượng cướp giật tài sản xảy ra tại đường liên xã qua thôn Đụn 3, xã An Dương, bắt giữ Diêm Đăng Tùng (SN 1998) ở phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam chỉ sau 24 giờ gây án. 

Hay như chuyên án triệt phá "boong-ke" mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Kép Vàng, xã Lam Cốt do Nguyễn Ngọc Luân (SN 1983) ở thôn Đông An, xã Lam Cốt và người tình trẻ đứng ra tổ chức. 

Ông Hoàng Văn Nguyên, Trưởng thôn Kép Vàng chia sẻ: “Trước đây, dù biết Luân hoạt động phi pháp song nhiều người cũng không dám lên tiếng bởi đối tượng từng có nhiều tiền án. Triệt phá thành công tụ điểm này, người dân chúng tôi bớt đi một mối lo”.

{keywords}

Boong-ke bán lẻ ma túy của  Nguyễn Ngọc Luân.

Nhận định dịp áp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân, các loại tội phạm vẫn có diễn biến phức tạp, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục yêu cầu toàn lực lượng phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân đề cao cảnh giác. 

Các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tích cực, chủ động đấu tranh làm rõ các vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy, nhất là ổ nhóm tội phạm hoạt động có dấu hiệu bảo kê, đòi nợ thuê...

“Với quyết tâm không để hình thành các tụ điểm phức tạp, qua 15 ngày triển khai đợt cao điểm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, không phát sinh điểm nóng; những vấn đề phát sinh đều được phát hiện, xử lý kịp thời. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt cao điểm, góp phần mang lại một mùa xuân yên vui, hạnh phúc cho nhân dân”, Đại tá Bùi Huy Nam, Trưởng Công an huyện Tân Yên chia sẻ.

Bắc Giang: Triệt phá tụ điểm ma túy phức tạp tại xã Song Vân (Tân Yên)
(BGĐT) - Ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công tụ điểm ma túy phức tạp tại xã Song Vân (Tân Yên).
Tân Yên (Bắc Giang): Triệt phá tụ điểm ma túy phức tạp tại xã Liên Sơn
(BGĐT)- Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa triệt phá thành công tụ điểm ma túy phức tạp tại nhà đối tượng Vũ Đình Thịnh (SN 1969) ở thôn Thượng Đồn, xã Liên Sơn (Tân Yên).
Công an Tân Yên bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ bán kiếm lời
(BGĐT) - Trên đường vận chuyển pháo nổ đi tiêu thụ, Nguyễn Văn Nhất (SN 1994) ở thôn Nguộn Ngoài, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bị lực lượng chức năng huyện Tân Yên (Bắc Giang) bắt quả tang.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...